Ngăn chặn 21 công dân có ý định xuất cảnh trái phép

NDO -

Ngày 9-3, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã ngăn chặn 21 công dân có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; đồng thời, tạm giữ một đối tượng liên quan vụ án để điều tra, làm rõ, xử lý hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Các công dân có ý định xuất cảnh trái phép viết cam kết trở về địa phương, không xuất cảnh trái phép.
Các công dân có ý định xuất cảnh trái phép viết cam kết trở về địa phương, không xuất cảnh trái phép.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 10 phút, ngày 7-3, tại khu vực xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, qua công tác trinh sát tổ, công tác Công an huyện Hạ Lang đã phát hiện, ngăn chặn 21 công dân Việt Nam  có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Các công công dân này đến từ các tỉnh: Đắk Lắk, Hà Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An, Điện Biên, Hải Phòng và Bắc Giang; tất cả đã thừa nhận lên Cao Bằng với xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc nhằm tìm kiếm việc làm.

Qua điều tra làm rõ, Công an huyện Hạ Lang đã xác định được đối tượng Nông Văn Bôn (sinh năm 1981, ở xóm Hợp Nhất, xã Lý Quốc) là người đã liên lạc, tổ chức nhằm giúp đưa nhóm công dân kể trên vượt biên trái phép. Đối tượng Bôn đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra và hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

21 công dân kể trên đã viết cam kết quay trở về địa phương, không xuất cảnh trái phép.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan