Lâm Đồng bắt lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

NDO -

Ngày 22/10, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp truy bắt và tạm giữ hình sự N.V.C (sinh năm 1994, ngụ huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), đối tượng điều khiển ô-tô gây tai nạn làm 2 người chết rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng N.V.C và hiện trường vụ tai nạn.
Đối tượng N.V.C và hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, tối 20/10, dù không có giấy phép lái xe, nhưng N.V.C vẫn điều khiển ô-tô BKS 49A-124.73 chở theo bạn gái, lưu thông trên Quốc lộ 27, hướng từ huyện Lâm Hà ra Đức Trọng.

Khi tới địa bàn thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, xe của C đã va chạm với xe máy do anh Đ.Q.T (sinh năm 1996, ngụ huyện Lâm Hà) điều khiển, chở vợ là T.M.C (sinh năm 2000), đang lưu thông chiều ngược lại. 

Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh T chết tại chỗ; ô-tô lật ngang giữa đường. Sau khi xảy ra tai nạn, N.V.C rời khỏi hiện trường. 

Nhận tin báo, Công an huyện Đức Trọng phối hợp cơ quan chức năng địa phương, Công an huyện Lâm Hà và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, tiến hành truy tìm đối tượng này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ N.V.C.

Bước đầu, C khai nhận điều khiển ô-tô không có giấy phép lái xe theo quy định, không làm chủ phương tiện gây ra tai nạn giao thông.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.