Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Trung tâm y tế tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi

NDO -

Giám đốc Trung tâm y tế quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ bị kỷ luật cảnh cáo thời hạn 12 tháng vì vi phạm quy định tiêm chủng cho người dưới 18 tuổi.

Trung tâm y tế quận Thốt Nốt.
Trung tâm y tế quận Thốt Nốt.

Tối 18/9, ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ đã ký quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc Trung tâm y tế quận Thốt Nốt. Theo đó, ông Nguyễn Kim Hải bị kỷ luật hình thức cảnh cáo với thời gian 12 tháng.

Trước đó, ông Nguyễn Kim Hải được UBND quận Thốt Nốt phân công là Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Trưởng Tiểu ban tiêm chủng quận. Ông Hải được xác định vi phạm quy định về tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho người dưới 18 tuổi. Trong khi, người dưới 18 tuổi không thuộc đối tượng tiêm chủng theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ.

Cơ quan thẩm quyền nhận định, ông Hải không tuân thủ quy định chuyên môn, nghiệp vụ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm ảnh hưởng uy tín của đơn vị công tác.

Trước đó, báo Nhân Dân điện tử phản ánh, Trung tâm y tế quận Thốt Nốt đã tổ chức tiêm phòng vaccine Covid-19 cho 57 trường hợp dưới 18 tuổi, đặc biệt có trường hợp chỉ mới hơn 2 tuổi cũng được tiêm. Sau thời gian xác minh, Sở Y tế TP Cần Thơ xác định 57 trường hợp tiêm vaccine dưới 18 tuổi trên là có thật.