Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại Lâm Đồng

NDO -

Chiều 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) khởi tố vụ án “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, xảy ra tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại các địa điểm nguy cơ liên quan ca Covid-19 mới tại thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng.
Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại các địa điểm nguy cơ liên quan ca Covid-19 mới tại thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng.

Theo điều tra bước đầu, C.T.H. (SN 1989, ngụ huyện Đức Trọng), làm nghề lái xe, chuyên vận chuyển hàng hóa tuyến Đức Trọng - TP Hồ Chí Minh cho cơ sở thu mua nông sản N.S.

Ngày 5/9, C.T.H. chở nông sản từ Lâm Đồng đi TP Hồ Chí Minh, nhưng khi trở về, lái xe này đến ăn cơm cùng gia đình chủ xe, không đến khu lưu trú tập trung dành cho lái xe tải vận chuyển hàng hóa liên tỉnh theo quy định để phòng, chống dịch Covid-19.

Trong khoảng thời gian này, lái xe C.T.H. còn tiếp xúc gần cùng chị N.T.T. (SN 1997) và anh T.V.T. (SN 1990) tại phòng trọ.

Sáng 6/9, C.T.H. đến Trạm Y tế xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng xét nghiệm thì phát hiện dương tính với Covid-19.

Ngày 16/9, 2 trường hợp tiếp xúc gần với C.T.H. nêu trên cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Trước đó, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lái xe B.V.D. (SN 1986, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai; tạm trú huyện Đức Trọng), về hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 7/2021, trong quá trình vận chuyển hàng hóa, B.V.D đi qua các địa phương đang xảy ra dịch bệnh Covid-19 về lại tỉnh Lâm Đồng, nhưng không đến ăn, ở tập trung tại khu lưu trú dành cho lái xe tải vận chuyển hàng hóa liên tỉnh theo quy định mà tự ý về ở tại phòng trọ của bạn gái là B.T.C.H (SN 1990, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng).

Ngày 28/7, B.V.D. có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và được đưa đi điều trị. Sau đó 2 ngày, B.T.C.H. cũng có kết quả xét nghiệm dương tính.

Điều đáng nói, sau khi biết mình dương tính với Covid-19, B.V.D. khai báo y tế không trung thực về người tiếp xúc trực tiếp với mình, làm tăng nguy cơ lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.

Đến sáng 17/9, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận tổng cộng 272 ca Covid-19; trong đó, 228 ca đã ra viện.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan