Khởi tố nhân viên y tế đánh cán bộ trực chốt kiểm dịch Covid-19

NDO -

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Quốc Học (36 tuổi), là nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên) về tội chống người thi hành công vụ.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, nơi Phạm Quốc Học đã vi phạm đánh cán bộ tổ trực chốt.
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, nơi Phạm Quốc Học đã vi phạm đánh cán bộ tổ trực chốt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 10/9, Phạm Quốc Học điều khiển xe máy từ Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên về nhà ở thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân.

Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Đồng Xuân trên đường tỉnh lộ ĐT 641 thuộc thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam, lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt yêu cầu khai báo y tế, tuy nhiên Học khai báo không đầy đủ theo biểu mẫu do Bộ Y tế quy định.

Các nhân viên y tế, cán bộ công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đề nghị Học khai bổ sung thông tin, thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch nhưng Học không chấp hành.

Khi một dân quân xã Xuân Sơn Nam tại chốt đến khuyên Học khai bổ sung thông tin rồi về nhà, Học chỉ tay vào mặt người này, lớn tiếng chửi bới thô tục, xúc phạm rồi đấm vào miệng dân quân này.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch đã khống chế, đưa Phạm Quốc Học đến Công an xã Xuân Sơn Nam lập biên bản phạm tội quả tang và các cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương các thủ tục khởi tố vụ án.