Khởi tố, bắt giam đối tượng gây thương tích 2 người tại Hội An

NDO -

Chiều 23/5, Công an thành phố Hội An, Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Xuân Vũ (sinh năm 2001, quê tỉnh Đắk Lắk; tạm trú tại phường Cẩm Châu, thành phố Hội An) để điều tra về hành vi Giết người và Cố ý gây thương tích.

Khu vực xảy ra vụ chém người gây thương tích tại Hội An.
Khu vực xảy ra vụ chém người gây thương tích tại Hội An.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An cũng đã ra quyết định khởi tố đối với Lý Hậu Hiếu (sinh năm 2001), trú khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An về hành vi Cố ý gây thương tích.

Khởi tố, bắt giam đối tượng gây thương tích 2 người tại Hội An -0

Đối tượng Lý Hậu Hiếu.

Như tin Báo Nhân Dân đã đưa, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 9/5, tại quán bê thui Ba Dũng (số 151 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, Hội An), đối tượng Trần Xuân Vũ đã dùng cầm kiếm chém đứt ngón giữa bàn tay phải của anh Nguyễn Văn Hưng (trú tại Tân Thành, phường Cẩm An) đang ngồi nhậu trong quán này.

Khởi tố, bắt giam đối tượng gây thương tích 2 người tại Hội An -0

Đối tượng Trần Xuân Vũ.

 Sau khi chém, Vũ bỏ chạy đến trước khu thiết chế văn hóa khối phố Trường Lệ, phường Cẩm Châu (số 170 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu) dùng súng tự chế bắn 2 phát đạn làm anh Phạm Nguyễn Văn Hiệp (trú tại Tân Thành, phường Cẩm An) bị đa chấn thương đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Trần Xuân Vũ đã điều khiển xe mô-tô BKS: 92D1-653.70 chở theo sau Lý Hậu Hiếu tẩu thoát. Đến chiều 11/5, đối tượng Hiếu đã ra đầu thú, còn Trần Xuân Vũ đầu thú vào ngày 14/5…

Đối tượng gây thương tích 2 người tại Hội An ra đầu thú
Điều tra, truy xét nghi phạm vụ nổ súng gây thương tích tại Hội An