Khởi tố 4 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt hàng tỷ đồng của các tàu vận tải

NDO -

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng và phương tiện gây án bị lực lượng Công an bắt giữ tại vùng biển Cẩm Phả.
Các đối tượng và phương tiện gây án bị lực lượng Công an bắt giữ tại vùng biển Cẩm Phả.

Trước đó, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Quảng Ninh phối hợp Công an thành phố Cẩm Phả phá chuyên án bắt giữ nhóm gồm 4 đối tượng có hành vi “cưỡng đoạt tài sản” bằng hình thức thu tiền an ninh trật tự trái phép của các tàu vận tải ra vào bốc dỡ hàng tại vùng biển Km6, Vũng Đục thuộc địa bàn thành phố Cẩm Phả với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ vật chứng gồm 1 tàu gỗ, tài liệu sổ sách, tiền mặt liên quan đến việc thu tiền của các đối tượng.

Các đối tượng gồm Vũ Hữu Thứ (tên gọi khác Đen), sinh năm 1993, trú tại khu Thống Nhất 2, phường Tân An, thị xã Quảng Yên có vai trò cầm đầu nhóm cùng 3 đối tượng khác là Vũ Đình Phượng, sinh năm 1969, trú tại tổ 6, khu Bình Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, Lục Quốc Minh (tên gọi khác Bàng), sinh năm 1975, trú tại tổ 5, khu Bạch Đằng, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả và Trần Văn Chuyên, sinh năm 1969, trú tại xóm 4, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2021 đến nay, hằng ngày 4 đối tượng trên thay phiên nhau sử dụng đò gỗ đi thu tiền an ninh trật tự của các tàu vận tải ra vào cảng km6 với mức tiền từ 100 đến 200 nghìn đồng/một tàu. Nếu tàu nào không nộp sẽ bị các đối tượng đe dọa mất trộm tài sản, hủy hoại tài sản của các tàu. Theo ước tính ban đầu có đến hàng nghìn lượt các tàu vận tải bị các đối tượng cưỡng đoạt tài sản số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của 4 đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.