Khen thưởng nóng Ban chuyên án phá vụ án giết người cướp tài sản tại thị trấn Phan Rí Cửa

NDO -

Chiều ngày 15-12, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo thông tin về công tác điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vào ngày 1-12-2020 và khen thưởng nóng cho Ban chuyên án đã nhanh chóng điều tra, tìm ra thủ phạm.

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khen thưởng nóng cho Ban chuyên án về thành tích nhanh chóng điều tra phá án
Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khen thưởng nóng cho Ban chuyên án về thành tích nhanh chóng điều tra phá án

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Xuân Tiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Phó Trưởng Ban chuyên án thông tin khái quát kết quả đấu tranh chuyên án vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vào ngày 1-12-2020.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 40 phút, ngày 1-12-2020, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Thanh Lan, sinh năm 1970 chết tại nhà ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa. Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PC02 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị giết, tài sản cá nhân trên người bị mất. Nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập Ban chuyên án điều tra làm rõ, bắt giữ hung thủ gây án.

Ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch đấu tranh chuyên án, phân công chỉ huy các lực lượng, đơn vị trực tiếp chỉ huy lực lượng tham gia là những điều tra viên, trinh viên và cảnh sát khu vực có nhiều kinh nghiệm để thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ trong kế hoạch đấu tranh chuyên án.

Qua rà soát, Ban chuyên án đã lên danh sách đưa trên 100 đối tượng vào diện nghi vấn để tập trung xác minh làm rõ. Qua sàng lọc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định, Lê Thị Chanh, sinh năm 1972, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, (Thừa Thiên-Huế) có mối quan hệ quen biết với nạn nhân thông qua cậu ruột là ông Mai Văn Chín là đối tượng có nhiều khả năng gây án.

Trên cơ sở các căn cứ và bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 12 ngày điều tra, Ban chuyên án đã bắt giữ khẩn cấp Lê Thị Chanh khi đang thuê nhà trọ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng Lê Thị Chanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vào đêm ngày 30-11, Lê Thị Chanh tới ngủ nhà bà Lan, vào khoảng 11 giờ, sau khi bà Lan ngủ say, Chanh đã sử dụng cây chày đánh liên tục vào đầu, dùng tay bóp cổ, rồi dùng gối đè lên mặt. Sau đó, Chanh đã lấy đồ trang sức trên người nạn nhân gồm hai chiếc nhẫn, bộ còng xi men 7 chiếc, một sợi dây chuyền, một đôi bông tai; tẩy xóa dấu vết hiện trường rồi ra ngoài bắt xe bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Sau khi bắt giữ đối tượng, Ban chuyên án đã thu giữ hai sợi dây chuyền vàng mà Chanh đã đem cầm thế với số tiền 15 triệu đồng và một chiếc nhẫn Chanh đã cho người tình.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án cũng đã xác định Lê Thị Chanh là đối tượng ham mê cờ bạc, không có tiền, thấy trên người nạn nhân có đeo nhiều đồ trang sức nên nảy ý định giết người cướp tài sản. Ngoài ra, trên người Chanh còn thủ sẵn một con dao, qua đấu tranh khai thác Chanh khai nhận có ý định giết lễ tân khách sạn tại nơi Chanh thuê nghỉ ở TP Hồ Chí Minh để lấy tiền.

Tại buổi họp báo, đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chuyên án cho biết, đối tượng Chanh rất có kinh nghiệm trong việc đối phó cơ quan cảnh sát điều tra và biết tạo dựng những chứng cứ ngoại phạm. Với những tài liệu, chứng cứ có được, cơ quan điều tra có đủ căn cứ để chứng minh Lê Thị Chanh là đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản của bà Nguyễn Thị Thanh Lan. Hiện, nhiệm vụ đấu tranh chuyên án đã hoàn thành và chuyển sang giai đoạn điều tra theo tố tụng.

Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã hoan nghênh tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm của các lực lượng tham gia phá án, đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân ở địa phương. Đồng thời Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng Ban chuyên án về thành tích nhanh chóng điều tra phá án, bắt giữ hung thủ gây án đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật.