Khẩn trương truy bắt các đối tượng hỗn chiến làm 1 người tử vong

NDO -

Trưa 21/10, Công an TP Hải Phòng cho hay, đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ xô xát làm 1 người tử vong và 4 người bị thương xảy ra tại khu vực cổng ra vào khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, thuộc quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, chiều 20/10.

Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn), nơi xảy ra vụ hỗn chiến.
Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn), nơi xảy ra vụ hỗn chiến.

Đồng thời, lực lượng Công an Hải Phòng đang tập trung xác minh, làm rõ danh tính và truy bắt các đối tượng tham gia, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định do nhóm đối tượng vào công trường khu du lịch quốc tế Đồi Rồng thu mua sắt phế liệu đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm bảo vệ của Công ty Trung Thành (bảo vệ vòng ngoài khu du lịch). Mâu thuẫn dẫn đến đỉnh điểm là sự xô xát giữa 2 nhóm gồm khoảng 20 thanh niên đã sử dụng hung khí hỗn chiến.

Hậu quả, 1 thanh niên là Lê Văn Tr., sinh năm 1986, trú tại thôn 2, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) bị tử vong.

Vụ hỗn chiến cũng làm 4 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu, hiện không ảnh hưởng đến tính mạng, gồm: Đào Nam N., sinh năm 1986, trú tại khu 10, phường Phổ Yên, TP Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh); Lò Văn H., sinh năm 1989, trú tại huyện Mường La (tỉnh Sơn La); Phạm Văn T., sinh năm 1989, trú tại phường Văn Đẩu (quận Kiến An) và Đinh Xuân Q., sinh năm 1985, trú tổ dân phố 5, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, cùng ở TP Hải Phòng.