Giết người rồi tự tử do ghen tuông

NDO -

Đối tượng N.V.C. sống như vợ chồng với một phụ nữ hành nghề bán vé số. Quá trình sống với nhau, nảy sinh ghen tuông tình ái dẫn đến đâm nạn nhân tử vong, sau đó C. tự tử.

Hiện trường vụ đối tượng N.V.C. đâm nạn nhân tử vong.
Hiện trường vụ đối tượng N.V.C. đâm nạn nhân tử vong.

Chiều 2/6, Đại tá Nguyễn Văn Thương, Trưởng Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp xác nhận với phóng viên Báo Nhân Dân, vào khoảng 4 giờ 15 phút, sáng 2/6, xảy ra vụ giết người tại khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Nguyên nhân ban đầu xác định N.V.C., sinh năm 1964, ngụ khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, do ghen tuông tình ái nên đối tượng đã dùng hung khí (nghi là thanh sắt) đâm nạn nhân N.T.K.H., sinh năm 1976 (ngụ cùng địa phương) tử vong rồi bỏ trốn. 

Đến khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, trong quá trình truy tìm đối tượng, lực lượng Công an huyện Tháp Mười phát hiện đối tượng N.V.C. treo cổ tự tử trên cây xoài ngoài bờ ranh ruộng thuộc phần đất của ông L.V.T., sinh năm 1970, ngụ khóm 4, thị trấn Mỹ An, cách hiện trường vụ án khoảng 1km. 

Công an huyện Tháp Mười đã phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành điều tra, làm rõ.