Dùng thẻ công vụ giả để tiếp cận nhóm người nước ngoài đang cách ly

NDO -

Sáng 24-5, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Xuân Lộc phối hợp để tiếp tục điều tra, làm rõ một nhóm đối tượng sử dụng thẻ công vụ giả để tiếp cận những người nước ngoài đang được cách ly y tế tại Trạm y tế xã Xuân Hưng.

Tấm thẻ công vụ giả.
Tấm thẻ công vụ giả.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 23-5, bốn người đi trên xe ô-tô BKS 60A-558.44 đến xin gặp nhóm năm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang cách ly y tế tại khu cách ly y tế ở Trạm y tế xã Xuân Hưng. 

Tại đây, một người xưng tên Vũ Văn Toàn (45 tuổi), tự giới thiệu là cán bộ thuộc Bộ Công an và xuất trình một tấm “Thẻ công vụ đặc biệt” có tên Vũ Văn Toàn, chức vụ chuyên viên kinh tế thuộc “Tổ công tác đặc biệt cố vấn ban chiến lược”. Toàn yêu cầu tiếp cận năm người Trung Quốc trên.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn cho nên lực lượng chức năng ở khu cách ly đã đưa nhóm người này về trụ sở Công an huyện Xuân Lộc để xác minh. Tại cơ quan công an, Toàn khai sử dụng thẻ công vụ giả mạo để tiếp cận nhóm người Trung Quốc.

Công an huyện Xuân Lộc đã quyết định tạm giữ Toàn để điều tra xác minh về hành vi giả mạo giấy tờ của cơ quan tổ chức. Ngoài ra, tiếp tục làm rõ mục đích của nhóm đối tượng trên khi đến yêu cầu gặp năm người Trung Quốc đang bị cách ly.

Trước đó, chiều 17-5, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện xe khách BKS 98B-027.63 từ tỉnh Bắc Giang chở theo năm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu thông qua địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc. Sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đưa nhóm năm người trên đi cách ly tại Trạm y tế xã Xuân Hưng.