Đồng Nai thưởng tiền người tích cực tố giác người nhập cảnh trái phép

NDO -

Ngày 19-5, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Phó Chủ UBND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo vừa ký, ban hành văn bản số 5331/UBND-THNC về việc phát động phong trào toàn dân tích cực tố giác đối tượng nhập cảnh trái phép. Đáng chú ý, người có thành tích tố giác tốt sẽ được tặng bằng khen và tiền thưởng 10 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra ở khu cách ly tập trung trên địa bàn.
Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra ở khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Theo đó, để chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời người nhập cảnh trái phép vào địa phương và phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát động phong trào "Toàn dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tích cực phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép".

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tặng bằng khen và tiền thưởng 10 triệu đồng cho người đầu tiên phát hiện, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho cơ quan chức năng xử lý người nước ngoài hoặc người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh nhưng không khai báo; người tổ chức, môi giới cho người xuất nhập cảnh ở lại Việt Nam trái phép. Kinh phí được trích từ Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh.

Người tố giác có thể gọi điện thoại cung cấp vào đường dây nóng: 0693.480.100; 0693.480.522 hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất.

Liên quan đến các đối tượng nhập cảnh trái phép trên địa bàn Đồng Nai, mới đây vào chiều 17-5, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện năm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn trên xe khách mang BKS 98B-027.63, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn tại Km1775, thuộc địa phận xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm những người này đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 30-4, có ba trường hợp nhập cảnh trái phép đang cách ly tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu, đóng tại xã Thạnh Phú đã trốn cách ly. Cùng với truy tìm các đối tượng trên, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư