Điện Biên: Người dân giao nộp 82 khẩu súng các loại

NDO -

NDĐT - Là kết quả sau hơn một tháng Công an huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) tập trung lực lượng về 22 bản thuộc hai xã biên giới là Chung Chải và Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Công an huyện Mường Nhé đang kiểm tra số súng do người dân tự giác giao nộp.
Công an huyện Mường Nhé đang kiểm tra số súng do người dân tự giác giao nộp.

Khi về cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mường Nhé còn tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại 22 bản không tin, không nghe các luận điệu lôi kéo của kẻ xấu về hoạt động lập “Vương quốc Mông”, lôi kéo người theo các tà đạo.

Nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân, nên chỉ từ đầu tháng 5 đến nay, Công an huyện Mường Nhé đã vận động 1.066 hộ dân tộc thiểu số ở 22 bản ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an ninh biên giới, không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ; không di dịch cư tự do và không theo tà đạo. Nhân dân đã giao nộp 82 khẩu súng các loại (súng kíp, súng bắn hơi cồn, súng tự chế…) cho lực lượng công an.