Điện Biên bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép

NDO -

Trong 2 ngày (5-6/11), tại khu vực mốc 110 giáp ranh giữa 2 xã Pa Thơm và Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Tổ tuần tra chốt phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép của Đồn Biên phòng Pa Thơm (thuộc Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Điện Biên) đã phối hợp Công an xã Pa Thơm, huyện Điện Biên tuần tra, kiểm soát, phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép về địa bàn. 

Hai đối tượng Lò Văn Mớ (áo trắng bên phải) và Lò Văn Liên khi bị phát hiện nhập cảnh trái phép.
Hai đối tượng Lò Văn Mớ (áo trắng bên phải) và Lò Văn Liên khi bị phát hiện nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng gồm: Quàng Văn Binh (bản Huổi Moi),  Lò Văn Mớ, Lò Văn Liên (cùng ở bản Púng Bon) thuộc xã Pa Thơm, huyện Điện Biên. 

Điều tra ban đầu, Quàng Văn Binh khai nhận, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5/11, Binh vượt biên giới tại điểm giáp ranh giữa 2 xã Na Ư và Pa Thơm sang bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) mua ma túy của một người đàn ông lạ để sử dụng. Lúc 19 giờ cùng ngày, Binh về tại vị trí cũ thì bị tổ công tác bắt giữ. 

Còn Mớ và Liên khai, ngày 4/11 vượt biên giới tại khu vực mốc 110 sang bản Na Luông, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) làm thuê cho một gia đình người Lào để được trả công bằng ma tuý, nhưng cả 2 đối tượng đã sử dụng hết. Khoảng 9 giờ ngày 6/11, cả 2 nhập cảnh trái phép tại khu vực mốc 110 về bản thì bị tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Pa Thơm,  bắt giữ. 

Sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra sức khỏe các đối tượng và cho kết quả bình thường, xét nghiệm nhanh Covid-19 thì âm tính. Đồn Biên phòng Pa Thơm đã phối hợp các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao 3 đối tượng cho Trung tâm y tế huyện Điện Biên đưa đi cách ly theo quy định.

Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên có tuyến biên giới giáp Lào dài hơn 170, toàn huyện có 12/21 xã biên giới. Dịch Covid-19 xuất hiện trên địa bàn từ ngày 1/11 (trường hợp đầu tiên tại bản Gia Phú A, xã Na Tông). Đến trưa ngày 6/11, toàn huyện ghi nhận 86 ca dương tính với virus SASR-CoV-2, tại địa bàn 8 xã của huyện.

Với vai trò là lực lượng chủ chốt, nòng cốt của tuyến đầu phòng, chống dịch ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng Điện Biên hiện đang duy trì nghiêm các tổ, chốt kiểm soát phòng, chống dịch, quản lý bảo vệ biên giới trên tuyến biên giới giáp Lào, Trung Quốc. Tại các tổ, chốt lực lượng thực thi nhiệm vụ ngày đêm bám chốt, bám đường biên thực hiện "nhiệm vụ kép": Tuần tra, kiểm soát đường biên, siết chặt đường mòn, lối mở trên khu vực biên giới nhằm giữ vững an ninh trật tự địa bàn, bảo vệ chủ quyền cương thổ và ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập từ biên giới vào nội địa.