Đà Nẵng tước giấy phép lái xe tài xế cố tình vượt chốt kiểm soát dịch

NDO -

Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt tiền 4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế xe ô-tô bỏ chạy khỏi chốt kiểm soát sau khi bị phát hiện ý đồ vượt chốt kiểm soát.

Tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn bắt giữ lái xé cố tình vượt trạm vào thành phố (ảnh do cảnh sát giao thông Đà Nẵng cung cấp)
Tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn bắt giữ lái xé cố tình vượt trạm vào thành phố (ảnh do cảnh sát giao thông Đà Nẵng cung cấp)

Trung tá Phạm Hồng Hải, Trưởng Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hoà Nhơn, TP Đà Nẵng cho biết: Ngày 21/9, Phòng cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt tiền 4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế xe ô-tô bán tải BKS 37C-356.31 bỏ chạy khỏi chốt kiểm soát sau khi bị phát hiện ý đồ vượt chốt kiểm soát.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h10 ngày 18/9, tại chốt C4 trên quốc lộ 14B cách ngã tư Túy Loan - Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi gần 1km về phía đông, lực lượng làm nhiệm vụ của Trạm cảnh sát giao thông Hòa Nhơn dừng xe, kiểm tra ô tô BKS 37C-356.31 di chuyển trên quốc lộ 14B (đường Trường Sơn) từ phía tây về thành phố Đà Nẵng.

Hai người trên xe xuất trình Giấy đi đường chỉ cho phép di chuyển trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Tuý Loan, chứ không được di chuyển vào trung tâm TP Đà Nẵng, vì thế, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu xe ô tô quay đầu trở về đường tránh Nam Hải Vân.

Tuy nhiên, tài xế điều khiển xe ô tô bán tải đã không chấp hành yêu cầu quay đầu mà vẫn cố tình vượt chốt kiểm soát cửa ngõ để đi vào trung tâm thành phố.

Ngay lập tức Tổ công tác Chốt C4 tổ chức truy đuổi, bắt giữ và lập biên bản vi phạm, đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt, tước giấy phép lái xe đối với tài xế này.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, qua tăng cường tuần tra kiểm soát tại cửa ngõ phía bắc thành phố như hầm Hải Vân, tuyến Quốc lộ 14B... trong 4 ngày gần đây, Trạm cCảnh sát giao thông Hòa Nhơn đã kịp thời phát hiện, lập biên bản 6 trường hợp phương tiện lợi dụng dịch bệnh, lực lượng chức năng tập trung chống dịch để cố tình vi phạm pháp luật.

Các phương tiện này đã có nhiều phương thức hoạt động nhằm qua mặt lực lượng cảnh sát giao thông như thường xuyên theo dõi lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến để né tránh sự kiểm tra, kiểm soát. Qua công tác kiểm soát, test nhanh tại chốt, lực lượng phòng chống dịch Trạm cửa ô Hòa Nhơn đã phát hiện trên 10 trường hợp tài xế dương tính với SARS-CoV-2, kịp thời ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào.