An ninh - trật tự

Cưỡng đoạt tiền của gia đình

Ngày 3-4, Công an quận Thủ Ðức (TP Hồ Chí Minh) đã bắt: Hà Tuấn Kiệt (SN 1996); Hà Văn Khanh (SN 1994, cùng thường trú tỉnh Sóc Trăng); Mai Tâm Linh Tuyền (SN 1999) và Nguyễn Ngọc Thanh Trúc (SN 2000, cùng thường trú quận 4) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, chị Mai Thị Hồng Linh (SN 1979, thường trú tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận 4) là mẹ của Tuyền nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Trúc là "Tuyền và Trúc đang bị giữ", yêu cầu chị Linh đưa tiền chuộc là 50 triệu đồng. Qua điều tra, công an xác định, Tuyền cùng với Trúc đến nhà Khanh chơi, sau đó cùng Khanh dựng chuyện bắt cóc để đòi tiền chuộc.

Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Ngày 3-4, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an), bắt: Nguyễn Ðức Nhật, 31 tuổi, trú ở thị xã Dĩ An (Bình Dương), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ðức Nhật tại Bình Dương; Lê Văn Tỵ, 26 tuổi, trú ở thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế); Lê Hữu Hiếu, 28 tuổi và Nguyễn Ích Vũ, 29 tuổi, đều ở huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Thu giữ phụ gia thực phẩm lậu

Ngày 3-4, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về VSATTP đối với Công ty TNHH LaLa, phường Hải Yên, thu giữ 1.526 kg chất phụ gia thực phẩm và bột tạo mầu nhập lậu từ Trung Quốc.

Thủ phạm là người làm thuê

Ngày 3-4, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) bắt Lê Thị Thanh Nga, 42 tuổi, trú tổ 15 Võ Cang, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang là người làm thuê (dọn dẹp nhà) cho chị Nguyễn Thị Bảo Ngọc, 33 tuổi, trú 209A Hoàng Văn Thụ, phường Phương Sài, về hành vi trộm cắp. Cụ thể, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Nga đã trộm một ví bên trong có nhiều đồ trang sức bằng vàng. Sau đó, Nga mang số trang sức đi bán tại tiệm vàng Ngọc Hiệp, ở thị trấn Diên Khánh, được 30,227 triệu đồng.

Thu giữ 150 kg gỗ sưa lậu

3 giờ sáng 3-4, tại km 689 QL 1A, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra xe ô-tô khách BKS tạm T50-028.73, do Phạm Văn Hải (trú tại Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) điều khiển, phát hiện trên xe có 150 kg gỗ đinh hương vụn và gỗ sưa không giấy tờ nguồn gốc. Chủ hàng là Lê Văn Bình (trú tại thôn 2, Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) khai nhận, mua số gỗ trên từ Quảng Ngãi mang về Quảng Bình tiêu thụ.

Giết bạn vì ba triệu đồng

Ngày 3-4, Công an TP Hải Dương cho biết, đã làm rõ vụ giết người dã man, giấu xác vào bể ngầm ở phường Thanh Bình, TP Hải Dương. Trước đó, người dân phường Thanh Bình phát hiện một người chết trong bể nước ngầm ở một công trình đang xây dựng. Qua điều tra, công an bắt Lê Văn Doanh 21 tuổi ở xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc sau hai ngày gây án. Doanh khai nhận hắn và nạn nhân là bạn bè. 23 giờ đêm 31-3, sau khi cùng nhau đi uống rượu về, Doanh đòi nạn nhân số tiền ba triệu đồng đã cho vay từ trước và nảy sinh mâu thuẫn. Bực vì không đòi được tiền, Doanh dùng dao đâm và cắt cổ nạn nhân sau đó giấu xác nạn nhân xuống bể ngầm.