Công an Lạng Sơn lập nhiều thành tích trong phong trào "Vì an ninh Tổ quốc"

NDO -

Trong hai ngày 11 và 12/1, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phát động phong trào thi đua năm 2022. Dự chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể Phòng Cảnh sát giao thông.
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể Phòng Cảnh sát giao thông.

Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, năm 2021, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và các sự kiện quan trọng của tỉnh; tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Tỷ lệ điều tra, phá án duy trì ở mức cao, đạt 92,66%, trong đó, có 100% án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, phá án; phạm pháp hình sự giảm 7,8% so cùng kỳ; đã phát hiện, bắt giữ 301 vụ phạm tội về ma túy, thu giữ 11,3kg heroin, 9,3kg ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng và tang vật liên quan; bắt 147 vụ 733 đối tượng đánh bạc; bắt, vận động đầu thú 98 đối tượng truy nã; phát hiện, xử lý 294 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, thu giữ hàng hóa trị giá hơn 11 tỷ đồng. Triển khai hiệu quả phong trào “Lực lượng Công an Lạng Sơn - lá chắn phòng, chống dịch Covid-19, xung kích tuyến đầu, vững vàng, đoàn kết, chung sức vì cộng đồng, là “thanh bảo kiếm” bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đã hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả 2 dự án: Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả nổi bật, Công an tỉnh bứt phá đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI tỉnh Lạng Sơn đối với khối sở, ban, ngành năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công an Lạng Sơn đạt được trong năm 2021. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp, không để nảy sinh các vấn đề phức tạp liên quan an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; bảo đảm tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục là lá chắp thép trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự. Tiếp tục ứng công nghệ thông tin hiện đại, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và tệ nạn xã hội, tội phạm nảy sinh liên quan dịch Covid-19. Thực hiện tốt các biện pháp công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc, bảo đảm an ninh trật tự.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính Phủ, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an và đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể Phòng Cảnh sát giao thông; trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể, 6 cá nhân.