Con rể đâm chết mẹ vợ lĩnh án chung thân

NDO -

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Triễn thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm, cần cách ly ra khỏi xã hội nên tuyên phạt Lê Văn Triễn mức án tù chung thân.

Bị cáo Lê Văn Triễn tại phiên tòa.
Bị cáo Lê Văn Triễn tại phiên tòa.

Ngày 30/12, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Triễn (sinh năm 1988, trú tại thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) phạm tội “Giết người”. 

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong gia đình, đêm 5/7/2021, Lê Văn Triễn đến nhà mẹ vợ là bà Hà Thị T (sinh năm 1967, ở thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh) rồi dùng kéo đâm người phụ nữ này chết tại chỗ. Vụ việc gây chấn động dư luận ở vùng quê vốn thanh bình ở gần trung tâm huyện lỵ Quảng Ninh.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định kẻ gây án là Lê Văn Triễn, con rể của nạn nhân nên ra quyết định truy nã, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy tìm. Sau gần một tuần trốn vào rừng, chiều 12/7, Lê Văn Triễn bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Triễn thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình, mong muốn Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt giúp bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời, nuôi con nhỏ.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm, cần cách ly ra khỏi xã hội nên tuyên phạt Lê Văn Triễn mức án tù chung thân.