Chở 10 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

NDO -

Ngày 26-2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua tuần tra kiểm soát phương tiện vận tải trên Quốc lộ 1A, Cảnh sát giao thông phát hiện hành vi chở thực phẩm không rõ nguồn gốc cùng hải sản, thực phẩm hợp pháp trong khoang chứa hàng đông lạnh.

Công an phát lộ phương tiện chở thực phẩm không rõ nguồn gốc trộn lẫn với hàng hợp pháp trong khoang đông lạnh.
Công an phát lộ phương tiện chở thực phẩm không rõ nguồn gốc trộn lẫn với hàng hợp pháp trong khoang đông lạnh.

Trước đó vào 21 giờ 30 phút ngày 25-2, tại địa phận thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh do Đại úy Trịnh Ngọc Sơn làm Tổ trưởng dừng phương tiện, kiểm tra xe ô-tô tải đầu kéo BKS 51C- 582.00 kéo theo rơ-moóc 51R-173.25. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên thùng xe ô-tô chở 10 tấn nầm lợn, chân lợn bỏ trong thùng xốp chỉ dán băng dính xếp giữa khoang chứa hàng hải sản, chân giò đông lạnh có dán tem kiểm định.

Ngoài số lượng mực, chân giò lợn hợp pháp, tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Hữu Quý, sinh năm 1993 ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc 10 tấn thực phẩm nêu trên và khai chở thuê chở từ khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Cảnh sát giao thông lập biên bản vụ việc, bàn giao phương tiện cùng số lượng thực phẩm cho Cảnh sát môi trường và Quản lý thị trường Thanh Hóa tiếp tục thụ lý.