Các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm nói lời sau cùng tại tòa

Ngày 17-1, tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội, tiếp tục diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Buổi sáng, Hội đồng xét xử điều hành phiên tòa đã cho các bị cáo đứng lên bục để nói lời sau cùng. Các bị cáo: Ðinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HÐQT PVC và các bị cáo trong vụ án lần lượt được đứng lên bục nói lời sau cùng. Các bị cáo đều bày bỏ mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Kết thúc phần nói lời sau cùng, Hội đồng xét xử bước vào phần nghị án. Theo kế hoạch, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án bị cáo Ðinh La Thăng và 21 bị cáo vào sáng 22-1.

Theo cáo trạng, cuối năm 2007, Ðinh La Thăng đưa Trịnh Xuân Thanh từ Tổng Công ty Sông Hồng về làm Tổng Giám đốc, sau là Chủ tịch HÐQT kiêm Tổng Giám đốc PVC nhằm xây dựng PVC trở thành đơn vị xây lắp chuyên ngành dầu khí hàng đầu Việt Nam.

Gần hai năm sau, Ðinh La Thăng tiếp tục đưa Vũ Ðức Thuận về làm Phó Tổng Giám đốc, sau là Ủy viên HÐQT kiêm Tổng Giám đốc PVC. Ðể giúp PVC khắc phục khó khăn về tài chính, Ðinh La Thăng đã chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC của dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, đồng thời yêu cầu cấp dưới làm thủ tục bàn giao lại gói thầu trái quy định, qua đó để PVC tạm ứng 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỷ đồng.

Sau khi có tiền tạm ứng, Trịnh Xuân Thanh cùng các đồng phạm đã sử dụng phần lớn số tiền sai mục đích và gây thiệt hại gần 120 tỷ đồng cho Nhà nước. Trong quá trình làm Chủ tịch HÐQT PVC, Trịnh Xuân Thanh còn chỉ đạo thuộc cấp lập khống hồ sơ, rút 13 tỷ đồng từ Ban Ðiều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân.