Biên phòng Hà Tĩnh phá đường dây đưa người đi nước ngoài trái phép

NDO -

Ngày 9-9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh thắng lợi chuyên án HT820 triệt phá đường dây tội phạm “Tổ chức, môi giới người trốn đi nước ngoài trái phép”.

Đối tượng và các nạn nhân tại Cao Bằng.
Đối tượng và các nạn nhân tại Cao Bằng.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, lúc 22 giờ ngày 5-9, tại địa bàn thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh và Công an Hà Tĩnh phối hợp BĐBP Cao Bằng và Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện bắt quả tang 16 người, gồm năm nữ và 11 nam từ các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên... đi trên xe ô-tô khách mang biển kiểm soát 11B-004.33 đang trên đường vào khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng để trốn sang Trung Quốc trái phép.

Trong số 16 người trên, có sáu người do đối tượng Phạm Đình Thịnh (sinh năm 1990, trú tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh) là người tổ chức dẫn đường trốn sang Trung Quốc; bốn người do đối tượng Trần Văn An (quê ở tỉnh Thanh Hóa) tổ chức dẫn đường và sáu người còn lại đã liên hệ với nhà xe để tìm đường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Qua mở rộng điều tra, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh và Công an Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ thêm hai đối tượng chính trong đường dây tội phạm gồm: Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1988, quê ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh và Nguyễn Thị Mỹ Xoan, sinh năm 1998, quê ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.