Bắt thêm năm thuộc hạ của trùm xã hội đen Bình Vổ ở Thái Bình

NDO -

Sau khi Nhân Dân điện tử đưa tin về việc  Nguyễn Văn Bình, còn gọi là Bình Vổ (SN 1975), trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái  Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam ngày 22-1 vừa qua, hiện nay cơ quan chức năng đã điều tra mở rộng, bắt giam thêm năm đồng bọn của đối tượng nguy hiểm này.

Nguyễn Văn Bình (tức Bình Vổ), một trùm xã hội đen ở Thái Bình (khoanh đỏ) cùng năm thuộc hạ đã bị Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam (Ảnh CTV)
Nguyễn Văn Bình (tức Bình Vổ), một trùm xã hội đen ở Thái Bình (khoanh đỏ) cùng năm thuộc hạ đã bị Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam (Ảnh CTV)

Cụ thể, trong ngày hôm qua (23-1), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với năm đối tượng để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16-9-2019, gồm: Đinh Bá Luyện (SN1987), trú tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ; Nguyễn Xuân Cường (SN1975), trú tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ; Phạm Thế Hùng (SN1985), trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ; Trần Đức Toàn (SN1988), trú tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ; Trần Văn Duẩn (SN 1988), trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ. Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Được biết, Bình Vổ cùng các đối tượng nêu trên có liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16-9-2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Quỳnh Phụ. Theo đó, tại đây Trung tâm Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tổ chức một cuộc đấu giá đất. Trong quá trình tham gia đấu giá, nhóm Bình Vổ xảy ra mâu thuẫn với nhóm người khác dẫn đến xô xát.

Cụ thể, anh Ng.Q.Th. (SN 1993), trú tại phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình) bị nhóm Bình Vổ dùng gậy sắt đánh gãy chân. Anh Ng.T.K.Th. (SN 1980), trú tại phường Kỳ Bá (TP Thái Bình) bị đánh xây xát cơ thể. Công an huyện Quỳnh Phụ đã vào cuộc điều tra, tuy nhiên hai nạn nhân xin rút đơn không tố giác và từ chối đi giám định thương tích.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.