Bắt nhóm phá rừng thông trên đỉnh Pinhatt - Đà Lạt

NDO -

Nhiều cây thông ba lá cổ thụ trên đỉnh Pinhatt, thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm - thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), bị các đối tượng cưa hạ sát gốc rồi phủ lá rừng. Nhưng hành vi vi phạm đã bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tang vật vụ việc đang tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt.
Tang vật vụ việc đang tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt.

Sáng 12-6, Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt cho biết, sau nhiều ngày truy vết, lực lượng chức năng thành phố đã bắt được nhóm phá rừng thông trên đỉnh Pinhatt, tại khoảnh 7, tiểu khu 162, địa bàn phường 4 (Đà Lạt).

Lâm phần thuộc dự án của Công ty cổ phần Đầu tư Gia Tuệ - Lâm Đồng quản lý, gồm Nguyễn Văn Hải (46 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) và Nguyễn Văn Công (30 tuổi), Đinh Như Ý (26 tuổi), đều ngụ tỉnh Thanh Hóa, đang tạm trú tại thành phố Đà Lạt.

Trước đó, ngày 7-6, Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt nhận đơn trình báo của doanh nghiệp về việc xảy ra vụ phá rừng tại dự án. Sau đó, Hạt Kiểm lâm đã báo cáo nhanh vụ việc với lãnh đạo thành phố và phối hợp Công an thành phố Đà Lạt, Ủy ban nhân dân phường 4 (thành phố Đà Lạt), Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, cùng đơn vị chủ rừng là Công ty cổ phần Đầu tư Gia Tuệ - Lâm Đồng nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh vụ việc. 
 
Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định có sáu cây thông ba lá cổ thụ bị cưa hạ sát gốc, gốc được phủ lá rừng để tránh bị phát hiện; phần thân cây đã được đưa ra khỏi hiện trường; ổ khóa cổng ra vào dự án của công ty trên bị đập phá.

Xác định đây là vụ phá rừng trái phép, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã truy vết, khoanh vùng và bắt giữ các đối tượng phá rừng trên.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, ông Hải là đối tượng chủ mưu, cùng Công và Ý tổ chức khai thác lâm sản trái phép tại khu vực trên.  

Tại cơ quan chức năng, bước đầu, ông Hải đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Số gỗ thông sau khi khai thác được ông Hải vận chuyển về xưởng cưa của ông N.V.D (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) để xẻ tấm, sau đó đưa sang một xưởng chế biến lâm sản trên cùng địa bàn để xử lý thành gỗ thành phẩm. 
 
Cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đang tạm giữ hành chính ba đối tượng trên, cùng tang vật vụ việc là hai phương tiện vận chuyển gỗ trái phép, gần 5 m3 gỗ xẻ và gỗ tròn để mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.