Bắt lái xe gây chết người trong đêm rồi bỏ trốn

NDO -

Chiều 22-6, Công an thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Minh (sinh năm 1978, trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Công an tạm giam tài xế Phan Minh để làm rõ vụ việc.
Công an tạm giam tài xế Phan Minh để làm rõ vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ đêm 11-6, anh N.B.T. (sinh năm 2002, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 40B hướng thành phố Tam Kỳ đi biển Tam Thanh. Khi anh T. điều khiểu xe máy đến giao lộ với đường Võ Chí Công thì xảy ra va chạm với một xe ô-tô tải lưu thông hướng từ huyện Núi Thành đi thành phố Đà Nẵng. Vụ tai nạn làm anh T. tử vong tại chỗ, lái xe ô-tô tải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ cử lực lượng đến hiện trường, khẩn trương dùng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ tai nạn.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã xác định tài xế Phan Minh điều khiển ô-tô tải biển kiểm soát 79C-090.45, là người liên quan trực tiếp vụ tai nạn giao thông gây chết người trong đêm 11-6.

Chiều 18-6, Công an TP Tam Kỳ cử lực lượng vào tỉnh Bình Thuận để làm việc với tài xế Minh. Qua làm việc, tài xế này khai nhận, sau khi gây tai nạn với xe máy do anh T. điều khiển, thấy đường vắng nên quyết định bỏ trốn.

Sợ bị phát hiện, Minh không tiếp tục lưu thông trên đường Võ Chí Công mà rẽ vào trung tâm thành phố Tam Kỳ, lên đường Nguyễn Hoàng rồi lưu thông trên Quốc lộ 1A ra TP Đà Nẵng giao hàng cá đông lạnh. Sau khi giao hàng, Minh lái xe quay về thành phố Phan Thiết trốn thoát nhưng đã bị phát hiện, bắt tạm giam…