Bắt giám đốc doanh nghiệp cầm đầu nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản

NDO -

Ngày 15/9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 1 giám đốc doanh nghiệp và 3 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là nhóm hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại cảng cá ở khu vực Hòn La.

Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Phan Sinh Thành.
Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Phan Sinh Thành.

Trước đó, Công an huyện Quảng Trạch đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Sinh Thành (sinh năm 1982), Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Phát, trụ sở tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch chuyên kinh doanh mua bán thủy hải sản ở khu vực Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch; cùng 3 đối tượng Ngô Mạnh Linh (sinh năm 1987), Phạm Văn Hân (sinh năm 1991) và Trần Ánh Phúc (sinh năm 1991), đều trú tại Quảng Trạch.

Công an đã khám xét nơi làm việc và chỗ ở của Phan Sinh Thành; chỗ ở của Ngô Mạnh Linh, thu giữ một số đao, kiếm và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Theo tài liệu của cơ quan công an, nhóm đối tượng này do Phan Sinh Thành cầm đầu hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La trong thời gian gần đây gây bức xúc trong nhân dân. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Công an huyện Quảng Trạch đã xác lập chuyên án điều tra, làm rõ.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, ngày 11/8, cả nhóm đã dùng một tàu cá áp sát tàu cá số hiệu QB-22322-TS, dùng dao, kiếm, móc sắt đánh đập, gây thương tích cho những người đi trên tàu. Trong đó, có một số người bị thương nặng phải đưa đi viện cấp cứu.

Vụ án đang được Công an huyện Quảng Trạch mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.