Bắt đối tượng trốn truy nã gần 30 năm

NDO -

Ngày 21/10, Thượng tá Nguyễn Thành Liêm, Phó trưởng Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết đã bắt tạm giam Phạm Văn Lý, 54 tuổi, ngụ xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) là nghi phạm trốn lệnh truy nã gần 30 năm.

Đối tượng Phạm Văn Lý.
Đối tượng Phạm Văn Lý.

Trước đó, Phòng nghiệp vụ của Công an Tiền Giang thông báo cho Công an thị xã Cai Lậy sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thông qua việc xác minh thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư phát hiện Lý là người bị cảnh sát truy nã gần 30 năm qua nên tiến hành bắt giữ. 

Theo cơ quan Công an, năm 1993, Lý tạm trú tại phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh đã có  hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn quận 3, TP Hồ Chí Minh nên bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã và Lý đã bỏ trốn từ đó đến nay. 

Khi bị Công an thị xã Cai Lậy bắt giữ, Lý ngoan cố không thừa nhận mình là người đang bị cơ quan Công an truy nã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Lý đã cúi đầu nhận tội. Hiện, Công an thị xã Cai Lậy đã bàn giao Lý cho Công an quận 3 (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. 

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Liêm, từ đầu năm đến nay, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nhờ hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an thị xã Cai Lậy đã trực tiếp truy bắt, vận động đầu thú 4 đối tượng truy nã, góp phần vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn.