Bất chấp lệnh cấm, hơn 40 người tụ tập hát karaoke giữa mùa dịch

NDO -

Bất chấp quy định tạm dừng dịch vụ karaoke để tập trung phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Lâm Đồng, hai quán karaoke liền kề tại TP Đà Lạt vẫn tổ chức cho hơn 40 người sử dụng dịch vụ. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, hai cơ sở đã cài cửa cố thủ nhiều giờ. 

Toàn bộ khách hát của hai quán karaoke Victory và Điểm hẹn được đưa về UBND phường 10, TP Đà Lạt để tiếp tục xử lý vụ việc.
Toàn bộ khách hát của hai quán karaoke Victory và Điểm hẹn được đưa về UBND phường 10, TP Đà Lạt để tiếp tục xử lý vụ việc.

Rạng sáng 5-6, cơ quan chức năng TP Đà Lạt mới hoàn thành việc xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với 42 người sử dụng dịch vụ tại hai quán karaoke Victory và Điểm hẹn (số 17 và 17A, Nguyễn Trãi, phường 10, TP Đà Lạt), đồng thời cho khai báo y tế, điều tra dịch tễ của các trường hợp này để có biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 4-6, lực lượng liên ngành TP Đà Lạt, gồm Phòng Văn hóa thông tin, Công an, y tế và UBND phường 10… tổ chức kiểm tra hành chính hai quán karaoke trên, do phớt lờ quy định phòng, chống dịch Covid-19, ngang nhiên tổ chức cho khách sử dụng dịch vụ.

Bất chấp lệnh cấm, hơn 40 người tụ tập hát karaoke giữa mùa dịch -0
Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra quán Victory thì quán Điểm hẹn vẫn đóng cửa cố thủ. 

Thời điểm kiểm tra, hai quán karaoke trên đều cài khoá cửa cố thủ. UBND TP Đà Lạt đã huy động nhiều lực lượng đến bao vây, chốt chặn các lối ra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến hơn 0 giờ ngày 5-6, hai cơ sở kinh doanh karaoke trên buộc phải lần lượt mở cửa.

Sau thời gian tổ chức tìm kiếm, tại quán karaoke Victory, lực lượng chức năng phát hiện 22 khách đang trốn ở ban công phía sau cơ sở, ba nhân viên phục vụ. Chủ cơ sở karaoke khai nhận, toàn bộ khách hát đều được phục vụ tại một phòng VIP từ 17 giờ 50 ngày 4-6.

Bất chấp lệnh cấm, hơn 40 người tụ tập hát karaoke giữa mùa dịch -0
 Hàng chục người hát karaoke giữa mùa dịch tại quán Victory.
Bất chấp lệnh cấm, hơn 40 người tụ tập hát karaoke giữa mùa dịch -1
Nhiều trường hợp trốn ở ban công thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra karaoke Victory. 

Tại cơ sở kinh doanh karaoke Điểm hẹn sát bên, lực lượng chức năng cũng phát hiện 22 khách hát. Nhân viên cơ sở khai nhận, số khách này được phục vụ tại ba phòng VIP của cơ sở, hoạt động từ khoảng 20 giờ ngày 4-6.

Bất chấp lệnh cấm, hơn 40 người tụ tập hát karaoke giữa mùa dịch -0
 

Sau khi lập biên bản, ghi nhận hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ những người có mặt tại hai cơ sở kinh doanh karaoke trên về trụ sở UBND phường 10, TP Đà Lạt để tiếp tục xử lý vụ việc, cho khai báo y tế, điều tra dịch tễ để có biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và xét nghiệm nhanh chất ma tuý.

Thông tin từ UBND TP Đà Lạt, qua xét nghiệm nhanh phát hiện một trường hợp dương tính với cần sa. Sáng 5-6, UBND Phường 10 đã tiến hành xử phạt mỗi trường hợp vi phạm ba triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Đà Lạt tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.