Bất chấp dịch Covid-19, vẫn mở cửa dạy tiếng Anh cho hơn 100 học sinh

NDO -

Ngày 22-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra và phát hiện cơ sở dạy thêm tiếng Anh “Trẻ Trâu” có hơn 100 học sinh giữa mùa dịch Covid-19.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ sở dạy thêm tiếng Anh “Trẻ Trâu” đặt tại số 75 đường Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, do ông Trần Xuân Hiệp làm chủ. Mặc dù trước đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận ba ca dương tính với SARS-CoV-2 nên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo không tụ tập quá 30 người để phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trong cơ sở này có hơn 100 học sinh, trong đó rất nhiều em và chủ cơ sở không đeo khẩu trang, tụ tập trong căn phòng chưa đầy 100 m2. Do phòng chật, số lượng học sinh đông nên các em phải đứng chen chúc nhau.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan