Bắt ba đối tượng làm giấy tờ giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

NDO -

Ngày 18-6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã bắt ba đối tượng, gồm: Hoàng Thị Kiều Trang (31 tuổi), Hoàng Thị Trang (28 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nga (30 tuổi, cả ba cùng ngụ tỉnh Đồng Nai), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giấy tờ giả.

Ba đối tượng tại cơ quan điều tra.
Ba đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ba đối tượng trên đã bàn bạc, phân công nhiệm vụ.

Cụ thể, Kiều Trang thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một lô đất trên đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa và một giấy chứng minh nhân dân, một số hộ khẩu giả mang tên Nguyễn Thị Ngoan, nhưng dán hình của Hoàng Thị Trang lên chứng minh nhân dân. 

Sau đó, Kiều Trang giới thiệu cho ông P. C.T, ngụ TP Hồ Chí Minh, mua lô đất trên với giá 4 tỷ đồng.

Để thực hiện giao dịch, Hoàng Thị Trang cùng Nga dẫn ông T đến văn phòng công chứng giả do nhóm đối tượng này dựng lên trước đó tại một ngôi nhà ở phường An Bình, TP Biên Hòa.

Tại đây, Kiều Trang soạn sẵn ba bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó bên bán là Nguyễn Thị Ngoan do Hoàng Thị Trang đóng giả. Sau khi hai bên ký hợp đồng, Kiều Trang ký giả tên công chứng viên, rồi đóng mộc giả của văn phòng công chứng để xác thực việc mua bán.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền 4 tỷ đồng từ ông T, các đối tượng đã tiêu hủy toàn bộ giấy tờ giả và bỏ trốn.

Vụ việc đang được PC02, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.