An ninh - Trật tự

Khởi tố hai đối tượng tổ chức cho người nhập cảnh trái phép

Ngày 8-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Guo Long (SN 1984) và Chi Jin Hua (SN 1993), cùng trú tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Đây là diễn biến mới trong vụ phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp tại hai quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm.

Theo cơ quan điều tra, Guo Long được xác định là đầu mối đưa người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép và bố trí phòng ở tại khu chung cư Florence (quận Nam Từ Liêm), Chi Jin Hua là bạn gái của Guo Long và cùng giúp sức hành vi vi phạm pháp luật.

Đưa tin sai sự thật về dịch bệnh

Ngày 8-5, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, vừa phát hiện một tài khoản đăng tải bài viết trên mạng xã hội Facebook có nội dung sai sự thật liên quan tình hình dịch bệnh.

Qua xác minh, công an làm rõ chủ tài khoản nêu trên là D.N.T (SN 2001, trú thôn Đông Lai, xã Song Vân, huyện Tân Yên). Tại cơ quan công an, T thừa nhận do nhận thức không đúng về tình hình dịch bệnh cho nên đã đăng tải nội dung sai sự thật, ngay sau đó T đã gỡ bài đăng trên mạng xã hội Facebook.

Công an tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với D.N.T với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Tạm giam đối tượng có hành vi đồi bại

Ngày 8-5, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1988, trú huyện Mỹ Đức) về tội dâm ô người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Hùng điều khiển xe máy theo hướng từ thôn Đình Lê đến thôn Trù, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức. Trên đường đi qua trường cấp hai xã Tuy Lai, Hùng nhìn thấy ba cháu học sinh nữ đang đi đến trường, đã áp sát rồi sàm sỡ cháu H (SN 2008), sau đó phóng xe đi tiếp. Trên đường đi đến thôn Trù, Hùng tiếp tục chặn xe đạp của cháu Q (SN 2007) rồi có hành vi sàm sỡ cháu Q. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Mỹ Đức đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hùng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tội phạm ma túy

Ngày 8-5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn tại TP Đồng Hới.

Trước đó, lúc 8 giờ 20 phút ngày 7-5, tại ngõ 84, đường Tôn Thất Tùng, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Lê Thị Thanh Hà (SN 1976, trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới) và Hoàng Trung Kiên (SN 1984, trú phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình) thu giữ hai bánh hê-rô-in, 1 kg ma túy dạng đá, gần 400 viên hồng phiến, cùng nhiều tang vật khác. Hai đối tượng khai nhận mua các loại ma túy nêu trên từ ngoại tỉnh về buôn bán kiếm lời.

Công an Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.