Lào Cai: Bắt xe ô tô chở quặng lậu

NDO - NDĐT- Chiều 16-7, ông Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội kiểm soát Hải quan Lào Cai cho biết, đội đã tịch thu bốn tấn quặng an- ti- moan, vận chuyển lậu (không có giấy tờ hợp pháp) trên xe ô tô, biển kiểm soát 22L-6927, tại km 6, quốc lộ 70, thuộc xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng ( Lào Cai); đồng thời xử phạt lái xe ba triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 23 giờ, ngày 14-7, lực lượng liên ngành đã mai phục và bắt được chiếc xe chở quặng trái phép trên

Lái xe Trần Xuân Bích, sinh 1978, trú tại Yên Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang khai nhận chở thuê số quặng trên cho Mai Thị Sơn, sinh 1970, trú tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai. Số quặng an- ti- moan này được bán sang Trung Quốc.

Xã Bản Phiệt nằm sát sông Nậm Thi, có nhiều lối mở biên giới như Bản Quẩn, Na Mo...; các đối tượng buôn lậu thường tập kết hàng trên bờ sông rậm rạp, dùng thuyền để chở hàng vượt sông trong đêm tối. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chống buôn lậu của tỉnh đã bắt được nhiều vụ buôn bán khoáng sản trái phép qua biên giới.