15 tháng tù do chống người thi hành công vụ

NDO -

Ngày 14/9, Tòa án Nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bắc 15 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại khoản 1 Điều 330, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Lực lượng chức năng áp giải bị cáo có hành vi chống người thi hành công vụ.
Lực lượng chức năng áp giải bị cáo có hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, biết huyện Nông Cống đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30/8/2021, Nguyễn Văn Bắc sinh năm 1993, ở thôn Lạn, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vẫn di chuyển từ thị xã Nghi Sơn sang huyện Nông Cống. 

Chốt kiểm soát thuộc làng Mật, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống yêu cầu người điều khiển dừng phương tiện để kiểm tra hành chính nhưng Bắc không xuất trình được giấy tờ tùy thân, không chấp hành các thủ tục phòng chống dịch mà bỏ chạy qua chốt. Công an viên bán chuyên trách xã Vạn Thiện, Phạm Văn Thọ đuổi theo thì Bắc lấy thanh luồng dài khoảng 1m bên lề đường tấn công làm đồng chí Thọ bị thương. 

Nguyễn Văn Bắc khai nghiện ma túy nên sang huyện Nông Cống để tìm mua ma túy thì bị lực lượng tại chốt kiểm soát yêu cầu dừng lại để khai báo y tế và thừa nhận hành vi bỏ chạy, tấn công lại Công an xã để “thông” chốt.

Với hành vi cố tình vượt chốt kiểm soát, chống người thi hành công vụ, gây nguy hiểm cho xã hội, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bắc 15 tháng tù giam.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan