Kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ

Không có gì ngạc nhiên khi xuyên suốt bản dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV là cảm nhận và mong muốn nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Song bên cạnh đó còn là những kỳ vọng về một chặng đường mới - chặng đường 5 năm đầu tiên thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Ảnh: Doãn Tấn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Ảnh: Doãn Tấn

Phấn đấu đầu năm 2022 có thể đạt miễn dịch cộng đồng

Trình bày dự thảo Báo cáo nêu trên tại phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực nhấn mạnh, cử tri và nhân dân mong muốn Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống tình trạng lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng, đặc biệt là tình trạng lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám, chữa bệnh, các khu cách ly tập trung, khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất vaccine Covid-19 trong nước; khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 toàn dân, phấn đấu đạt mục tiêu cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 có thể đạt miễn dịch cộng đồng; góp phần khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân…

Ðặc biệt, cử tri và nhân dân rất lo lắng về tình hình dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, dẫn đến việc một số lượng lớn người lao động bị thiếu hoặc mất việc làm, thu nhập bấp bênh và mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện gói 26 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

Về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, cử tri và nhân dân bày tỏ mong muốn Chính phủ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, biện pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; các bộ, ngành, chính quyền địa phương đề ra nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm, quan tâm đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, vùng kinh tế động lực, địa bàn còn nhiều khó khăn; đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Loại khỏi bộ máy những cán bộ thoái hóa, biến chất

Ðiểm nổi bật, là sự hội tụ mong muốn của cử tri về việc Ðảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, có biện pháp kịp thời, hiệu quả hơn nữa trong việc thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống "chạy chức, chạy quyền"; loại bỏ khỏi bộ máy Nhà nước những cán bộ thoái hóa, biến chất.

Cử tri và nhân dân cũng đề nghị sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương, thu nhập, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức để họ yên tâm công tác, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Hướng đến nhiệm kỳ mới, bên cạnh việc ghi nhận thành công của cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, cử tri và nhân dân mong muốn Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy thực chất vai trò của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Ðặc biệt, với các vị đại biểu dân cử nói riêng cũng như đội ngũ cán bộ các cấp nói chung, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị phát huy trí tuệ, gương mẫu, bản lĩnh, thật sự gắn bó "máu thịt" với nhân dân theo phương châm: "Tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ".

Ðây cũng chính là vấn đề mà qua thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ cùng các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ nhấn mạnh, báo cáo cần tập hợp đầy đủ, chắt lọc thông tin từ nhiều nguồn: cử tri phản ánh trong quá trình vận động bầu cử; dư luận phản ánh qua Mặt trận Tổ quốc các cấp; kiến nghị gửi tới các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt là ý kiến của các cán bộ lão thành. Cũng cần phân loại, hệ thống lại với định lượng rõ ràng: đâu là ý kiến của hầu hết cử tri và nhân dân, đâu là quan điểm của đa số, của một bộ phận hay ý kiến riêng lẻ để bảo đảm tính khách quan, chính xác cao nhất.

Dự thảo Báo cáo sẽ tiếp tục được hoàn thiện thêm và tới đây sẽ được trình bày tại kỳ họp Quốc hội trong một phiên họp có phát thanh, truyền hình trực tiếp. Chắc chắn những kỳ vọng của cử tri và nhân dân gửi đến cơ quan quyền lực tối cao sẽ được làm rõ hơn, toàn diện hơn, góp phần định hướng cho một nhiệm kỳ mới đang mở ra trước mắt ■

Cử tri và nhân dân mong muốn Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy thực chất vai trò của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, nhất là đại biểu chuyên trách; xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước thật sự tinh gọn, không chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách nền hành chính, cải cách tư pháp.