Khai trương Trang thông tin đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh

★ Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), sáng 19/5, Báo Nhân Dân khai trương Trang thông tin đặc biệt Hồ Chí Minh và tư tưởng "lấy dân làm gốc", tại địa chỉ http://hochiminh.nhandan.vn. Sự kiện ra mắt Trang thông tin là một trong những bước đi nhằm tiếp tục hiện thực hóa chiến lược phát triển đa nền tảng, đa phương tiện của Báo Nhân Dân, kết hợp thông tin, dữ liệu chính thống với công nghệ và các ý tưởng sáng tạo, nhằm tuyên truyền sinh động, hiệu quả về tư tưởng Hồ Chí Minh, về xây dựng Đảng, đặc biệt là lĩnh vực phát triển lý luận về xây dựng Đảng. Đây là lần đầu Báo Nhân Dân ra mắt một Trang thông tin có khối lượng tư liệu lớn, có giá trị lịch sử, được thực hiện công phu với sự kết hợp nhiều loại hình báo chí.

★ Cùng ngày 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2022-2025. Mọi công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí phù hợp tiêu chí của Cuộc thi đều có thể gửi tác phẩm tham dự. Ban Tổ chức nhận tác phẩm gửi dự thi là những tác phẩm đã đăng, phát sóng trên các loại hình báo chí in, báo chí điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình trong cả nước. Riêng những tác phẩm gửi cộng tác với Báo Nhân Dân sẽ được lựa chọn, đăng tải trên các ấn phẩm Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân điện tử, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Thời Nay, phát sóng trên Truyền hình Nhân Dân, trả nhuận bút theo chế độ hiện hành. Dự kiến, giải thưởng sẽ được trao trong các năm 2023, 2024 và 2025.

★ Ngày 20/5, tại Trụ sở 71 Hàng Trống (Hà Nội), nhiều hoạt động chuyên môn được triển khai chào mừng Ngày Ðổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ nhất. Sự kiện sẽ được Báo Nhân Dân tổ chức hằng năm, nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo ở tất cả các đơn vị, bộ phận, các tập thể, nhóm, và mỗi cá nhân. Hoạt động này góp phần cải tiến phương pháp tổ chức, triển khai các mặt công tác; nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí và hiệu quả công việc nói chung; tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng tác nghiệp, học hỏi lẫn nhau về chuyên môn nghiệp vụ giữa các tập thể, cá nhân trong báo.