Cờ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế. (Ảnh: iaea.org)

Nga kêu gọi khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran

Tại phiên họp của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ở thủ đô Vienna của Áo, đại diện thường trực của Nga Mikhail Ulyanov cho biết, Moskva kêu gọi Washington và nhóm E3 (gồm Pháp, Đức và Anh) nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Theo hãng tin TASS, ông Ulyanov cho rằng, điều này sẽ thúc đẩy các động thái tương tự từ phía Iran.
Kỹ thuật viên làm việc tại cơ sở hạt nhân Isfahan, cách thủ đô Tehran của Iran 420km về phía nam. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran: Không để “xôi hỏng bỏng không”

Kéo dài một năm qua, song cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ về khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vẫn chưa đến đích và hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau. Cả Tehran và Washington đều được kêu gọi đưa ra quyết định chính trị để giải quyết những vấn đề tồn đọng, nếu không mọi nỗ lực suốt thời gian qua sẽ thành “xôi hỏng bỏng không”.

Toàn cảnh vòng đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran ở Vienna, Áo ngày 3/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giai đoạn quyết định để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran

Chia sẻ nhận định cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran đang trong giai đoạn quyết định, song các bên vẫn gửi đi những thông điệp cứng rắn. Iran khẳng định “không chờ đợi vô thời hạn”, còn Mỹ tuyên bố đã có “kế hoạch B”. Dư luận thì vẫn hy vọng vào kịch bản “cơm sôi bớt lửa”, nhằm sớm khép lại căng thẳng vốn phức tạp và dai dẳng.