Thích ứng linh hoạt

Những biến động khắc nghiệt trong từng thời điểm của thị trường chứng khoán (TTCK) là điều không thể tránh khỏi. Và nếu đã lựa chọn tham gia thị trường trong lâu dài, nhà đầu tư (NĐT) phải có khả năng thích ứng linh hoạt.

Thích ứng linh hoạt

Một điều dễ nói, nhưng khó làm nhất với NĐT là bán hết khi thị trường ở đỉnh, hoặc có dấu hiệu điều chỉnh, sau đó giữ tiền và đợi xuống đáy mua vào. Thực tế, hiếm có NĐT nào, cả chuyên nghiệp lẫn bán chuyên, có thể thực hiện được điều này vì nhiều lý do khác nhau. Chẳng hạn quỹ nếu giữ tiền mặt thì sẽ bị NĐT bỏ tiền vào quỹ chất vấn tại sao không đầu tư. Còn NĐT cá nhân nếu giữ được tiền mặt thành công thì sự nhạy bén với cơ hội của thị trường cũng sẽ giảm đi. 

Bà Nguyễn Hoài Phương, Giám đốc đầu tư VinaCapital phân tích: Việt Nam có triển vọng kinh tế tốt nhất khu vực và đây là động lực để phát triển TTCK. Riêng trong năm 2022, thị trường chung có nhiều biến động trong ngắn hạn việc lựa chọn kỹ càng cổ phiếu (CP) để đầu tư là tiên quyết. Ngoài ra, cần phân bố tỷ trọng danh mục và quản lý rủi ro phù hợp. 

Từ nhận định của vị chuyên gia này, có thể thấy rằng, việc đầu tư theo kiểu thấy CP nào có khả năng lên thì mua sẽ khó có thể phát huy hiệu quả trong năm 2022, đó là điều chắc chắn. Thậm chí, khi lựa chọn kỹ càng cho mình một danh mục CP lý tưởng, thì trong ngắn hạn, nếu có những biến động khiến giá trị tài sản bị sụt giảm, NĐT cũng cần sẵn sàng chấp nhận ở những ngưỡng nhất định để bảo toàn cơ hội trong dài hạn.

Một xu hướng cũng khá phát triển trong hơn một năm qua chính là việc NĐT ngoài việc tự mình đầu tư còn phân bổ một phần nguồn vốn của mình vào các quỹ đầu tư chuyên nghiệp, mà thường là các quỹ mở. Chuyên gia chứng khoán Trần Hương Mỹ nhận định: Việc bỏ tiền vào quỹ sẽ là xu hướng phát triển mạnh trong thời gian tới. Trước đây, nhiều người vẫn có xu hướng e ngại và đặt câu hỏi rằng liệu quỹ đầu tư thì có hiệu quả hơn cá nhân hay không. Thực tế diễn ra gần đây cho thấy hiệu quả của quỹ đầu tư thường cao hơn so với biến động chung của thị trường. Đặc biệt trong những thời điểm quan trọng, NĐT cá nhân có thể mắc sai lầm thì quỹ có khả năng bảo toàn nguồn vốn tốt hơn.

“Nhiều người sau một thời gian bỏ tiền vào quỹ sẽ cảm thấy... khỏe. Thoải mái hơn hẳn so với việc tự mình ngồi canh bảng điện, rồi tự mình tìm kiếm thông tin đầu tư”, chuyên gia Trần Hương Mỹ kết luận. Như vậy, có thể thấy sự thích ứng linh hoạt của NĐT sẽ không nằm ở việc đầu tư CP nào, hay lúc nào đầu tư, giữ tiền mặt, mà còn tính đến việc phân bổ tài sản hợp lý, lựa chọn các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp để bỏ vốn. 

Và có thể nói, sau những đợt biến động, thanh lọc, dòng tiền của thị trường sẽ dịch chuyển theo xu hướng ổn định hơn. Các dòng tiền tập trung về các quỹ lớn sẽ vừa củng cố thanh khoản, vừa tạo ra tính an toàn, qua đó giúp thị trường bền vững trong dài hạn.