Lịch thi đấu ngày 18/5 tại SEA Games 31

Vật và điền kinh của Việt Nam sẽ tiếp tục “bùng nổ”

NDO -

Các tuyển thủ vật và điền kinh được chờ đợi giành thêm nhiều Huy chương Vàng (HCV) cho thể thao Việt Nam. Điền kinh đang quyết tâm giành thêm nhiều hơn nữa các thành tích huy chương để vượt 16 HCV đề ra như ban đầu trong khi tuyển vật muốn khẳng định vị thế để vượt thành tích 12 HCV chỉ tiêu.

Nguyễn Thị Huyền (phải) và Quách Thị Lan vui mừng sau khi hoàn thành phần thi ở nội dung 400m nữ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Nguyễn Thị Huyền (phải) và Quách Thị Lan vui mừng sau khi hoàn thành phần thi ở nội dung 400m nữ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Điền kinh: Ngày thi đấu áp chót, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu các nội dung 100m nam (VĐV Ngần Ngọc Nghĩa, Trịnh Việt Tú), nhảy cao nam (Vũ Đức Anh), ném lao nữ (Lò Thị Hoàng), 10.000m nữ (Phạm Thị Hồng Lệ, Lò Thị Thanh), 4x400m tiếp sức nữ (Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng), 4x400m tiếp sức nam (Lê Ngọc Phúc, Trần Nhật Hoàng, Lương Văn Thao, Quách Công Lịch, Phan Khắc Hoàng, Trần Đình Sơn). Trong số này, cơ hội tranh chấp được những thành tích huy chương cao nhất có thể nằm ở nội dung tiếp sức 4x400m, ném lao nữ và nhảy cao nam.

Ngoài ra, gương mặt Phạm Thị Hồng Lệ được chờ đợi sẽ làm nên chuyện ở đường chạy 10.000m bởi cô đã không đăng kí nội dung marathon sở trường để tập trung đánh cự ly này nhằm đạt được kết quả cao nhất tại SEA Games 31. Các nội dung thi đấu vòng loại và chung kết vào lúc 16 giờ tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Vật: Sau ngày thi đấu đầu tiên thăng hoa ở nội dung vật cổ điển, đội tuyển vật Việt Nam sẽ thi đấu vật tự do nữ. Đội tuyển nữ gồm các tuyển thủ Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Lại Diệu Hương, Đặng Thị Linh, Kiều Thị Ly tham gia thi đấu trong các nội dung 50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 68kg và 76kg. Trong số này, các gương mặt sáng giá nhất của đội tuyển là Kiều Thị Ly và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đều là niềm hy vọng giành HCV để gắng vượt chỉ tiêu giành từ ba HCV trở lên.

Bơi lội: Võ Thị Mỹ Tiên, Đặng Ái My dự vòng loại 1500m tự do nữ; Phạm Thành Bảo, Lê Trọng Phúc dự vòng loại 50m bơi ếch nam; Phạm Thị Vân, Lê Quỳnh Như dự vòng loại 50m tự do nữ; Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước dự vòng loại 200m tự do nam; Nguyễn Thị Nhật Lam, Phạm Nguyễn Như Ý dự vòng loại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ; Trần Hưng Nguyên và Lê Nguyễn Paul thi đấu vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nam; đội tuyển tiếp sức sẽ thi đấu 4x400m hỗn hợp cá nhân nữ.

Trong ngày thi đấu, cơ hội tranh chấp được huy chương cao nhất vẫn ở các tuyển thủ Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng hay Lê Nguyễn Paul. Tới lúc này, đội bơi Việt Nam chưa có một tấm HCV nào của nữ cho nên ban huấn luyện rất hy vọng sẽ có một điểm sáng ở ngày này. Các nội dung đấu vòng loại lúc 9 giờ sáng và chung kết từ 18 giờ chiều.

Vovinam: Trong ngày đầu tranh tài tại nhà thi đấu Sóc Sơn (Hà Nội), vovinam sẽ thi đấu nội dung biểu diễn và một số hạng cân đối kháng. Theo ban tổ chức, các nội dung sẽ chuẩn bị từ lúc 13 giờ và chính thức bắt đầu thi đấu từ 14 giờ trong ngày. Ở ngày đầu tiên, mục tiêu của vovinam Việt Nam chỉ là giành từ một đến hai HCV.

Taekwondo: Trong ngày tiếp theo của môn taekwondo tổ chức tại nhà thi đấu quận Tây Hồ (Hà Nội), nội dung đối kháng sẽ thi đấuhạng 63kg nam, 74kg nam và 53kg nữ, 57kg nữ và 73kg nữ. Các lượt trận vòng loại sẽ thi đấu lúc 15 giờ chiều và lượt trận tứ kết, bán kết sẽ thi đấu lúc 18 giờ. Đội tuyển Việt Nam dự đủ các nội dung trên và đặt mục tiêu giành thêm hai HCV.

Đấu kiếm: Ngày thi đấu cuối của môn đấu kiếm diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà (Hà Nội). Việt Nam sẽ thi đấu đồng đội kiếm chém nữ và đồng đội kiếm liễu nam. Đôi nữ kiếm chém Việt Nam gồm Phùng Thị Khánh Linh, Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài được kì vọng giành kết quả cao nhất. Đôi nam kiếm liễu gồm Nguyễn Minh Quang, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải, Cao Minh Duyệt sẽ thi đấu tuy nhiên sẽ gặp những đối thủ rất mạnh là Singapore và Thái Lan, Philippines.

Judo: Môn judo chính thức thi đấu tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức (Hà Nội) với các nội dung kata (biểu diễn) và cân phân hạng các nội dung đối kháng 73kg nam, 90kg nam, nữ 57kg nữ và 63kg nữ. Trong ngày thi đấu, đội kata của judo Việt Nam chỉ đặt mục tiêu phấn đấu giành được một HCV. Các nội dung bắt đầu thi đấu lúc 14 giờ chiều.

Bắn súng: Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ thi đấu nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp nam-nữ với các xạ thủ Phí Thanh Thảo, Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Thành Nam và 25m súng ngắn thể thao nữ với các tuyển thủ Phạm Thị Hà, Triệu Thị Hoa Hồng. Trong số này, Phạm Thị Hà là gương mặt kì cựu rất được kì vọng sẽ đạt kết quả cao trên sân nhà. Nội dung thi đấu vòng loại sẽ tiến hành lúc 9 giờ sáng và chung kết sẽ tổ chức lúc 13 giờ 30 tại trường bắn súng Quốc gia thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội.

Canoeing: Ngày 18/7, đội thuyền canoeing Việt Nam sẽ dự các lượt đua chung kết và hy vọng giành thêm nhiều HCV. Ở nội dung cá nhân nam MK1000, Phạm Văn Lộc đấu với đối thủ Myanmar, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia. Nội dung thuyền đôi nữ C2 1000, Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân sẽ đấu với đối thủ Indonesia, Thái Lan. Nội dung thuyền bốn nam C4 1000, Phạm Hồng Quân, Trần Thanh, Hiển Nam, Nguyễn Quốc Toàn đấu với đội Myanmar, Philippines, Indonesia, Campuchia, Thái Lan. Nội dung thuyền bốn nam K4 1000 Trần Văn Vũ, Tống Hoàng Nam, Võ Duy Thanh, Trần Văn Danh sẽ đấu với các đôi Thái Lan, Indonesia, Myanamar, Singapore, Campuchia. Các lượt đấu bắt đầu từ 10 giờ sáng.

SEA Games 31 tại Việt Nam