NGÀY THI ĐẤU THỨ 11 TẠI PARALYMPIC TOKYO 2020

Sự khẳng định của những huyền thoại điền kinh

Trong ngày thi đấu thứ 11 tại Paralympic Tokyo 2020, đoàn Trung Quốc ghi dấu mốc kỷ lục khi có tổng cộng 200 huy chương. Riêng hôm qua, họ đoạt thêm tám Huy chương vàng (HCV), năm Huy chương bạc (HCB) và bốn Huy chương đồng (HCĐ). Môn điền kinh tiếp tục có thêm nhiều kỷ lục với sự khẳng định của những huyền thoại thể thao người khuyết tật. 

Nữ VĐV người Anh Hannah Cockroft (phải) và đồng đội giành hai vị trí dẫn đầu 800 m T34. Ảnh IOC
Nữ VĐV người Anh Hannah Cockroft (phải) và đồng đội giành hai vị trí dẫn đầu 800 m T34. Ảnh IOC

Đã có 23 HCV được trao ở các nội dung thi đấu điền kinh trong ngày thi đấu thứ 11, trong đó có tám kỷ lục thế giới và bảy kỷ lục Paralympic. Đội tuyển điền kinh Trung Quốc dẫn đầu khi đoạt bốn HCV, đồng thời xác lập hai kỷ lục thế giới do VĐV Sun Pengxiang lập ở nội dung phóng lao nam hạng F40 với thành tích 47,13 m và VĐV Mi Na lập ở nội dung ném đĩa nữ hạng F37 với mức 38,5 m. Điền kinh Azerbaijan cũng thi đấu xuất sắc khi vô địch ở hai nội dung, phá một kỷ lục Thế vận hội. Trong khi đó, VĐV Romly Abdul Latif của Malaysia đã đoạt HCV ở nội dung nhảy xa nam hạng thương tật T20 khi đạt mức nhảy 7,45 m.

Thi đấu nổi bật ở môn điền kinh hôm qua là nữ VĐV người Anh Hannah Cockroft khi giành được hai HCV tại Tokyo 2020 ở nội dung đua xe lăn 100 m và 800 m T34, nâng tổng số HCV Paralympic của cô lên bảy chiếc qua các kỳ Thế vận hội. Cockroft với biệt danh là “Bão Hannah” về đích đầu tiên ở nội dung 800 m hạng T34 nữ tại sân vận động Olympic với thành tích 1 phút 48 giây 99, đồng thời phá kỷ lục Paralympic. Đồng đội của cô là Kare Adnegan giành HCB. Đây là HCV thứ hai của Cockroft tại Tokyo sau HCV và phá kỷ lục thế giới ở nội dung 100 m nữ vào ngày 29/8 vừa qua. Cockroft đã có hai HCV khi lần đầu dự Paralympic tại Thế vận hội quê nhà ở London năm 2012 (cự ly đua 100 m và 200 m T34). Đến Paralympic Rio 2016, cô đoạt tiếp ba HCV (cự ly đua 100 m, 400 m và 800 m). 

Một VĐV thi đấu ấn tượng khác là Markus Rehm của Đức khi giành HCV thứ ba liên tiếp ở nội dung nhảy xa nam T64 và phá kỷ lục thế giới với mức 8,62 m. Anh đã giành chiến thắng trong cùng một nội dung ở các kỳ Paralympic năm 2012 và năm 2016 trước đó. 

Chiều 4/9, nữ VĐV Omara Durand giành HCV chạy 200 m hạng T12 với thành tích 23 giây 02, phá kỷ lục thế giới của chính mình và trở thành VĐV đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay của Cuba với tám HCV trong sự nghiệp Paralympic. Riêng tại Tokyo, cô chiến thắng ở ba nội dung 100 m, 200 m và 400 m. Huyền thoại người Cuba khởi nghiệp tại một trường nội trú dành cho trẻ khiếm thị và giáo viên thể dục đã nhìn thấy tiềm năng trong cô. Durand thú nhận rằng lần đầu tiên được tuyển chọn, cô đã xem điền kinh là sự nghiệp và tương lai của mình. Cô tham dự Paralympic Bắc Kinh 2008 khi mới 16 tuổi, đến Thế vận hội London 2012, cô giành được hai HCV ở nội dung 100 m và 400 m mà không biết lúc đó mình đang mang thai. Sau đó, thị lực của Durand kém đi, buộc cô chuyển từ hạng T13 xuống hạng T12 và cùng với người dẫn đường Yuniol Kindelan giành được ba HCV tại Paralympic Rio 2016, lập hai kỷ lục thế giới.

Môn cầu lông lần đầu được đưa vào thi đấu tại Paralympic đã ghi nhận bảy ngôi vô địch được trao ở ngày thi đấu thứ 11, trong đó có hai HCV thuộc về khu vực Đông Nam Á của Indonesia và Malaysia. 

Hôm qua, đội tuyển Brazil đăng quang ngôi vô địch nội dung bóng đá năm người khiếm thị sau khi chiến thắng trước đối thủ cũ Argentina với tỷ số 1 - 0; trong khi đội tuyển Morocco giành HCĐ với chiến thắng 4 - 0 trước đội tuyển Trung Quốc. Đây là tấm HCV bóng đá năm người khiếm thị thứ năm liên tiếp của Brazil kể từ khi môn thể thao này được giới thiệu ở Athens 2004. 17 năm trước, Brazil cũng đã vượt qua Argentina, còn ở kỳ Thế vận hội này, họ thể hiện sức mạnh và sự thống trị ở môn thể thao này trên hành trình đến trận chung kết khi không để thủng lưới bàn nào. Họ đánh bại Trung Quốc 3 - 0, Nhật Bản 4 - 0,  Pháp 4 - 0 và thắng Morocco 1 - 0 ở bán kết. Nổi bật trong đội hình Brazil là tiền vệ “Jefinho” - Jeferson Goncalves, được gọi là “Pele của Paralympic” từng bốn kỳ liên tiếp từ năm 2008 tham dự thi đấu với đội tuyển và giành HCV. 

Sáng nay (5/9), Paralympic Tokyo 2020 sẽ thi đấu những nội dung còn lại trong ngày thi đấu cuối cùng và sẽ bế mạc vào buổi tối.

Mời bạn đọc theo dõi diễn biến thi đấu của Paralympic Tokyo 2020 trên Báo Nhân Dân điện tử: https://nhandan.vn.