Khó giành 20 suất dự Ô-lim-pích

Tổng cục Thể dục - Thể thao đã đặt mục tiêu giành 20 suất dự Ô-lim-pích Tô-ki-ô tổ chức tại Nhật Bản dự kiến vào tháng 7 tới. Hiện tại, Việt Nam mới đạt được năm suất ở các môn bơi lội, quyền anh, đua thuyền, bắn cung và rất khó hoàn thành mục tiêu 20 suất.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh luyện tập chuẩn bị cho mục tiêu giành suất dự Ô-lim-pích Tô-ki-ô.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh luyện tập chuẩn bị cho mục tiêu giành suất dự Ô-lim-pích Tô-ki-ô.

Nước chủ nhà Nhật Bản đã dời lịch thi đấu Ô-lim-pích 2020 sang năm 2021 vì lý do đại dịch Covid-19 và dự kiến ngày 23-7 năm nay sẽ khai mạc. Chúng ta đang chờ đợi và kỳ vọng vận động viên các môn bắn súng, đấu kiếm, điền kinh, cử tạ, bơi, cầu lông, nhóm môn võ thuật, thể dục dụng cụ... tranh được thêm suất đến Nhật Bản thi đấu. Thực tế, có được đủ 20 suất là thách thức và khó khăn rất lớn đối với thể thao Việt Nam.

Cái khó đầu tiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vận động viên của Việt Nam không thể tập huấn và thi đấu quốc tế mà chỉ tập huấn ở trong nước. Nhiều mũi nhọn trọng điểm tập trung cho tranh vé dự Ô-lim-pích như tuyển thủ Vũ Thành An (đấu kiếm), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Ðinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Trần Quốc Cường và Hà Minh Thành (bắn súng), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Thanh Phúc và Thành Ngưng (điền kinh), Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền (cử tạ)... chỉ luyện tập trong nước. Chuyên viên phụ trách bộ môn đấu kiếm (Tổng cục Thể dục - Thể thao) Phùng Lê Quang xác nhận: "Hy vọng tranh suất Ô-lim-pích 2021 của bộ môn đấu kiếm Việt Nam là vận động viên Vũ Thành An nội dung kiếm chém, nhưng do Covid-19, cho nên vận động viên này ít cơ hội thi đấu nước ngoài.

Cơ hội cuối cùng để đấu kiếm tranh vé là vòng loại Ô-lim-pích khu vực châu Á diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 4 này. Nếu thua tại đây, đấu kiếm Việt Nam sẽ không có suất chính thức dự Ô-lim-pích". Tại Ô-lim-pích 2016, đấu kiếm nước ta từng có bốn tuyển thủ thi đấu bao gồm: Thành An, Lệ Dung, Ðỗ Anh, Như Hoa. Tương tự đội tuyển đấu kiếm, bộ môn tê-cuôn-đô sẽ cử tuyển thủ dự vòng loại tranh vé Ô-lim-pích Tô-ki-ô vào tháng 5 tại Hàn Quốc. Tuy vậy, vẫn chỉ là kỳ vọng chứ chưa chắc chắn. Lần gần đây nhất, tê-cuôn-đô Việt Nam giành suất dự Ô-lim-pích là năm 2012. Ðội bắn súng quốc gia đang tập luyện cho nhóm súng ngắn nam nhằm dự lượt đấu Cúp thế giới tại Ấn Ðộ và Hàn Quốc tổ chức lần lượt vào tháng 3, tháng 4 tới. "Cơ hội nào cũng quan trọng, chúng tôi yêu cầu tuyển thủ tập luyện tốt dưới sự huấn luyện của chuyên gia Hàn Quốc tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội để quyết giành vé dự Ô-lim-pích năm nay", chuyên viên phụ trách bộ môn bắn súng Vũ Anh Ðào cho biết. Nếu không đạt được thành tích tại hai giải nêu trên, bắn súng Việt Nam sẽ trắng tay không có suất dự Ô-lim-pích Tô-ki-ô.

Điều khó tiếp theo là nhiều vận động viên từng đạt kết quả tốt trước đây, nay phong độ đã chững lại. Cơ hội tranh được vé dự Ô-lim-pích 2021 của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn ngang bằng như các đồng đội trong đội tuyển, thậm chí khả năng thành công sẽ không cao như anh từng đạt được cách đây 5 năm. Ðội tuyển bắn súng Việt Nam nhắm cơ hội thành công có thể rơi vào xạ thủ Trần Quốc Cường và Hà Minh Thành. Trên bảng xếp hạng cá nhân của Liên đoàn Bắn súng thế giới có tính thứ hạng để trao vé Ô-lim-pích ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam thì tuyển thủ Trần Quốc Cường hạng 17 còn Hoàng Xuân Vinh chỉ đứng vị trí 25. Xuân Vinh từng giành Huy chương vàng nội dung này tại Ô-lim-pích 2016. Tại đội tuyển bơi, Nguyễn Thị Ánh Viên không tập huấn tại Mỹ mà luyện tập tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Vì ảnh hưởng dịch Covid-19, Ánh Viên dành phần lớn thời gian tập luyện và thi đấu trong nước, không dự giải quốc tế nào trong thời gian qua. Lúc này, Ánh Viên chưa đạt được một chuẩn A nào để có cơ hội nhận suất chính thức dự Ô-lim-pích 2021. Về cử tạ, thể thao Việt Nam đang chờ quyết định từ Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) xem chúng ta có bị cấm dự Ô-lim-pích Tô-ki-ô hay không do đã có bốn tuyển thủ: Nguyễn Thị Thu Trang, Bùi Ðình Sáng (năm 2020), Trịnh Văn Vinh, Nguyễn Thị Phương Thanh (năm 2019) bị phát hiện sử dụng chất cấm trong thi đấu (đô-pinh). Nếu IWF bỏ qua, tuyển cử tạ gần như sẽ giành suất Ô-lim-pích 2021 chính thức với tuyển thủ Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên và Vương Thị Huyền.

BÍCH DIỆP

Nếu Ô-lim-pích 2020 không bị hoãn do Covid-19, thể thao Việt Nam sẽ được trao Huy chương đồng cử tạ nội dung 56 kg nam cho tuyển thủ Trần Lê Quốc Toàn. Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế (IOC) thông báo vào tháng 11-2020, vận động viên Va-len-tin Hrít-tốp (A-déc-bai-gian), người đứng thứ ba nội dung nêu trên tại Ô-lim-pích 2012 bị tước huy chương do mẫu thử có chất cấm. Quốc Toàn đứng hạng tư nội dung nên được đôn thứ hạng để nhận thành tích.