Giải vô địch quốc gia ma-ra-tông và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62

Ngày 28-3, tại Quảng trường Ðại đoàn kết (TP Pleiku, Gia Lai), khai mạc Giải vô địch quốc gia ma-ra-tông và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 - 2021. Giải do Báo Tiền Phong phối hợp Liên đoàn Ðiền kinh Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

Dự giải, có 4.500 vận động viên (VÐV) thuộc 30 đoàn của các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước và 45 VÐV người nước ngoài đến từ 18 quốc gia, tăng hơn 2.000 VÐV so với kỳ giải năm 2020. Các VÐV tranh tài ở bốn nội dung gồm: 5 km, 10 km, 21 km, 42,195 km ở hệ đội tuyển và hệ phong trào. Ở nội dung 42,195 km nam tuyển, Giải nhất được trao cho VÐV Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước); Giải nhất nữ thuộc về VÐV Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Ðịnh). Ở nội dung 21 km nam tuyển, Giải nhất được trao cho Nguyễn Văn Lai (Quân đội).

Nội dung 5 km nữ tuyển, Giải nhất được trao cho Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh). Ở nội dung 5 km nữ trẻ, Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa) giành Giải nhất. Nội dung 10 km nam tuyển, Ðỗ Quốc Luật (Quân đội) giành Giải nhất, còn ở nội dung 10 km nam trẻ, Ðào Minh Trí (Quân đội) về đích đầu tiên. Giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Quân đội, Gia Lai xếp thứ nhì và thứ ba là đoàn Ðắk Lắk.