Hạn hán đe dọa nhiều vùng tại Italy

Ngày 20/6, vùng Lazio, khu vực có thủ đô Rome đã tuyên bố tình trạng thiên tai vì hạn hán.

Sông Po ở Boretto, đông bắc Parma, Italy, khô cạn do hạn hán ngày 15/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Sông Po ở Boretto, đông bắc Parma, Italy, khô cạn do hạn hán ngày 15/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu với báo giới, Thống đốc vùng Lazio, Nicola Zingaretti, cho biết động thái này nhằm thực hiện các biện pháp như tiết kiệm nước trong mọi hoạt động, bắt đầu từ tiêu dùng của hộ gia đình.

Một cảnh báo hạn hán đã lan truyền từ thung lũng song Po, nơi mực nước đã giảm 3/4 trong trận hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua, đến các con sông ở miền trung Italy như Arno, Aniene và Tiber, hiện có lượng nước bằng một nửa so mức bình thường vào thời điểm này hằng năm.

Trong khi các vùng Lombardy, Piedmont, Veneto và Emilia-Romagna cũng yêu cầu Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp, chính quyền ở các khu vực miền trung đang thúc giục giảm sử dụng nước cho năng lượng và các mục đích khác. Hạn hán sông Po đe dọa làm sụt giảm hơn 30% sản lượng nông nghiệp quốc gia và thiệt hại hiện ước tính hơn 2 tỷ euro.