Các đảng trung tả tại Na Uy đàm phán lập chính phủ

Theo Reuters, ngày 14/9, đảng Lao động và các đảng trung tả ở Na Uy đã khởi động đàm phán thành lập liên minh cầm quyền, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp.

Liên minh Trung hữu của đương kim Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã bị mất thế đa số tại Quốc hội sau cuộc tổng tuyển cử ngày 13/9.(Nguồn: Worldakkam)
Liên minh Trung hữu của đương kim Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã bị mất thế đa số tại Quốc hội sau cuộc tổng tuyển cử ngày 13/9.(Nguồn: Worldakkam)

Với 97,5% số phiếu được kiểm, đảng Lao động và bốn đảng trung tả được dự đoán có thể giành 100 ghế trong quốc hội 169 ghế. Lãnh đạo đảng Lao động Jonas Gahr Stoere cho biết sẽ nỗ lực thành lập chính phủ mới tại Na Uy. Nhiều khả năng các cuộc đàm phán sẽ gặp khó khăn, do các đảng có quan điểm khác nhau về vấn đề khai thác dầu mỏ và chống biến đổi khí hậu.

Tương lai ngành công nghiệp dầu mỏ và các vấn đề khí hậu là trọng tâm của cuộc bầu cử lập pháp vừa qua tại Na Uy. Nền kinh tế Na Uy phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ. Trong chiến dịch tranh cử vừa qua, việc kết thúc thăm dò dầu khí là trọng tâm các cuộc tranh luận. Song, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cũng được người dân Na Uy đặc biệt quan tâm.