Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện này.
Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong chương trình công tác tại Điện Biên, chiều 16/4, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng 143 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến viếng anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ A1-Điện Biên.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 49 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; chiều 15/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Thanh Liêm, thành phố Phủ Lý và gia đình thân nhân thờ cúng liệt sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Một buổi gặp mặt ấm tình đồng chí, đồng đội giữa các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 70 năm được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức trang trọng tại thành phố Thái Bình ngày 9/4.
Sáng 6/4, tại thành phố Thanh Hóa, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Suốt 10 năm liền trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng thanh niên xung phong đường 1C đã cùng chính quyền, du kích địa phương liên kết bám địa bàn, sẵn sàng hy sinh, bền bỉ vận chuyển hàng chục ngàn tấn vũ khí, phương tiện, dẫn đường cho cán bộ, bộ đội ngược xuôi qua tuyến đường này.
Ngày 22/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ các nữ Thanh niên xung phong tuyến đường 1C trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ với chủ đề “Những bông hoa trên tuyến lửa 1C” nhân kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2024); kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2024) và 48 năm Ngày thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh (28/3/1976 - 28/3/2024).
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiều 21/3, tại thành phố Điện Biên Phủ, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức gặp mặt, tri ân hội viên.
Sáng 23/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Sáng 8/1, tại huyện Giang Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khởi công Đền thờ Anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang nhân dân và Thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
Truông Bồn - nơi được mệnh danh là toạ độ lửa trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, bởi nơi đây giữ vị trí đặc biệt quan trọng nối các huyết mạch giao thông km số 0 đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A, đường 7, đường 34 chi viện cho chiến trường miền Nam. Chính vì vậy, kẻ địch luôn tìm cách đánh phá khốc liệt suốt ngày đêm để Truông Bồn trở thành “Tọa độ chết”. Hàng trăm bộ đội, dân quân, thanh niên xung phong đã hy sinh và bị thương ở nơi đây.
Vừa qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mở một cuộc họp của đại biểu đoàn viên toàn quốc bàn về phát động thanh niên tham gia phong trào chống tiêu cực, xây dựng tích cực.
Nhân dịp kỷ niệm 54 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968-31/10/2022), nghệ sĩ Thanh Phong chính thức ra mắt MV “Truông Bồn nhớ mãi tên em”. Ca khúc MV do anh sáng tác lấy cảm hứng từ tứ thơ của tác giả Trần Tiến Dũng. Anh và Á quân Sao Mai 2011 dòng dân gian Phương Thanh cùng thể hiện ca khúc này.
Sự hy sinh của Tiểu đội 2 - "Tiểu đội thép" của Đại đội thanh niên xung phong 317 ở Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An là biểu tượng gan góc, kiên cường, bất chấp hiểm nguy vì miền nam ruột thịt, vì sự nghiệp thống nhất non sông.
Chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn, sáng 11/10, Tỉnh đoàn Bắc Kạn phối hợp Tổng Công ty viễn thông Mobifone tổ chức ra mắt mô hình số hóa Khu Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và Khu mộ 10 nữ Anh hùng Liệt sĩ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và 72 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7), sáng 26/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 100 đại biểu của Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 23/7, Đồn Biên phòng Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã khánh thành công trình nâng cấp, chỉnh trang Đài tưởng niệm tri ân 13 Anh hùng, liệt sĩ Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) tại thôn Cù Bai, và Nhà Bia tưởng niệm tri ân 67 Anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Dân Chủ ở xã Hướng Lập.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), sáng 23/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm tại Khu di tích Truông Bồn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Ngày 16/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác tới tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên; 10 cô gái Thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc; 13 chiến sĩ Thanh niên xung phong “Tiểu đội thép” và 1.240 liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.
Đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm, nói chuyện tại Đại hội thi đua các Đội Thanh niên xung phong (TNXP) chống Mỹ, cứu nước, vào ngày 12/1/1967 ở Thủ đô Hà Nội, nhưng lực lượng cựu TNXP vẫn luôn nỗ lực rèn luyện, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Thanh niên xung phong là lực lượng do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo thành lập, đã nhiều lần góp công lớn trong các thời kỳ kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc. Năm tháng trôi qua, những cựu thanh niên xung phong cuối cùng lần lượt ra đi, trong lòng mang nặng ước nguyện về một sự ghi nhận, tri ân tuổi xuân đã tận hiến cho dân tộc.
LTS - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2021), xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn Chỉ thị số 13 CT/CQ-VB, ngày 28/8/1950 của Ban Chấp hành Thanh niên cứu quốc Liên khu Việt Bắc về việc tổ chức các đội Thanh niên xung phong công tác địa phương.
Ngày 25-3, tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Sáng 17-3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình Giao lưu kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ lực lượng thanh niên xung phong (28-3-1951 - 28-3-2021).
Sáng 2-7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam phát động đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15-7-1950 - 15-7-2020).