Thanh niên mong muốn tìm kiếm việc làm tại sân bay Long Thành

NDO -

Với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ trong lập nghiệp, khởi nghiệp”, ngày 25/11, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã tiến hành đối thoại trực tiếp và trực tuyến với hơn 2.000 đoàn viên thanh niên. Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn tìm kiếm cơ hội việc làm khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai trả lời ý kiến của thanh niên liên quan đến việc làm tại sân bay quốc tế Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai trả lời ý kiến của thanh niên liên quan đến việc làm tại sân bay quốc tế Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Tại buổi đối thoại, ý kiến của đoàn viên, thanh niên nêu lên nhiều vấn đề liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp…Một số ý kiến mong muốn tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động với hệ thống dịch vụ hàng không, công nghiệp công nghệ cao phát triển.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, Hồ Văn Hà cho biết, theo kế hoạch, cuối năm 2025 sân bay quốc tế Long Thành sẽ đi vào khai thác giai đoạn 1. Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương thực hiện nhiều quy hoạch, định hướng phát triển để khai thác lợi thế từ sân bay quốc tế Long Thành.

Hiện, nhiều tập đoàn, công ty hàng đầu trên thế giới đã tìm hiểu và mong muốn đầu tư để phát triển các loại hình dịch vụ, công nghiệp hàng không, thương mại dịch vụ gắn liền với sân bay quốc tế Long Thành. Điều này cũng đang mở ra nhiều cơ hội cho thanh niên trên địa bàn có nguyện vọng tìm hiểu, định hướng theo học các ngành liên quan ngay từ bây giờ để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao khi sân bay đưa vào khai thác.  

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng ghi nhận, đánh giá cao các đoàn viên thanh niên đã lăn xả vào tâm dịch để kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong hơn 3 tháng cao điểm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Đồng thời khẳng định, tỉnh luôn tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn viên thanh niên mang hết nhiệt huyết, đóng góp công sức, trí tuệ đối với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Đề nghị trong thời gian tới, mỗi đoàn viên thanh niên cần tiếp tục phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”; xác định rõ trách nhiệm của mình trong lập thân, lập nghiệp, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương.

Ngoài trực tiếp trả lời các ý kiến nêu lên tại buổi đối thoại của đoàn viên thanh niên, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải pháp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giải quyết việc làm.