Thận trọng với giỏ quà Tết

Cận Tết Quý Mão 2023, thị trường càng trở nên đa dạng hơn bởi các mẫu mã, mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Đặc biệt là thị trường giỏ quà Tết, khi người tiêu dùng đã có kinh nghiệm hơn năm ngoái trong việc lựa chọn giỏ quà phù hợp.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều mẫu mã giỏ quà Tết được bày bán.
Nhiều mẫu mã giỏ quà Tết được bày bán.

1/Thị trường quà Tết những năm gần đây là một mảnh đất cạnh tranh gay gắt với nhiều nhà cung ứng, mẫu mã và mức chiết khấu khác nhau. Để đạt được doanh thu cao nhất và tiếp cận được nhiều nhất đối tượng khách hàng có thể, nhà sản xuất luôn biết cách đa dạng các sản phẩm tung ra thị trường để người mua có nhiều lựa chọn.

Sau một năm kinh tế khó khăn chung, các nhà cung ứng đều biết cách thu hút người mua bằng những sản phẩm giá cả hợp lý mà vẫn chất lượng. Ghi nhận tại siêu thị Big C Thăng Long (Trần Duy Hưng, Hà Nội), đã có hẳn một khu vực trưng bày riêng dành cho những sản phẩm Tết và có tới hơn 20 mặt hàng giỏ quà Tết với các mức giá khác nhau. Anh Phan Tấn Phong (21 tuổi, nhân viên quầy hàng Tết tại siêu thị) cho biết: “Còn cách Tết một quãng thời gian nhưng đã có khá nhiều khách quan tâm đến giỏ quà Tết. Các bạn nhân viên đóng gói liên tục để bảo đảm nguồn cung đủ cho khách hàng và đa số giỏ hàng bán được thuộc tầm trung, giá từ 400 nghìn đồng đến 600 nghìn đồng”.

Một giỏ quà Tết cơ bản thường có một hộp bánh lớn, một túi kẹo nhỏ, gói chè, chai rượu và bao thuốc, mứt Tết. Giá của mỗi giỏ có giá khoảng từ 250 nghìn đồng đến cả triệu đồng cũng có, tuỳ vào các chi tiết có bên trong có kích thước lớn hay nhỏ, đồ nội địa hay đồ ngoại nhập. Theo bác Nguyễn Thị Xuân (50 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội), các mẫu giỏ quà mỗi năm một khác, rất nhiều lựa chọn: “Mọi năm tôi thường đặt giỏ làm sẵn trên mạng nhưng khi nhận được thì không ưng ý lắm nên năm nay tôi đến tận siêu thị chọn mua cho an tâm. Mình nhìn tận mắt, cân đo giữa các mẫu khác nhau để chọn được mẫu vừa phù hợp mục đích lại hợp lý với túi tiền”.

Không chỉ có những giỏ hàng đồ khô, thị trường giỏ quà Tết năm nay còn bổ sung giỏ hàng “đồ tươi” để làm mới khách hàng. Những giỏ hàng đồ tươi thường là thịt bò hảo hạng, hải sản tươi sống, thịt hun khói, hay cả đặc sản vùng miền… Đặc điểm của những giỏ hàng này là nhắm vào những món ăn cần có trong mâm cơm ngày Tết, hữu dụng và mới mẻ.

2/Trên các trang mạng xã hội, mẫu giỏ quà Tết được đăng trên các hội nhóm cũng rất đa dạng, từ mẫu mã tới giá cả. Tuy nhiên, qua những nguồn này, rất nhiều người đã bị lừa rơi vào bẫy mời chào, phân vân giữa những mẫu mã và giá cả mà đôi khi “quên” đi việc kiểm tra chất lượng, xuất xứ của sản phẩm. Năm ngoái, khi dịch vụ đóng giỏ quà Tết sẵn với toàn những mẫu mã bắt mắt nở rộ trên mạng, không ít người tiêu dùng đã dở khóc dở cười khi mua phải hàng “treo đầu dê bán thịt chó”. Mặc dù bỏ ra số tiền lên tới cả triệu đồng nhưng chị Nguyễn Thu Hương (27 tuổi) lại nhận về giỏ hàng vỏ là thật nhưng ruột là giả.

Nhiều giỏ hàng, thường là ở tầm bình dân hoặc tầm trung, xuất hiện vỏ ngoài là nhãn hiệu đúng nhưng bên trong lại là hàng giả, kém chất lượng. Khi mua giỏ quà đóng sẵn, người mua không được bóc ra kiểm từng món nên tình trạng này là phổ biến. Tại nhiều cơ sở sản xuất bánh kẹo, đóng gói quà Tết không có thương hiệu, nhiều “gian thương” thậm chí còn sử dụng bánh kẹo nhái, hết hạn sử dụng để qua mắt khách hàng. Hầu hết những giỏ quà này đều được trang trí khá bắt mắt và chẳng mấy người tiêu dùng có thời gian để kiểm tra từng món hàng mà nhìn hình thức “thấy đẹp là được”.

Để tránh mất lòng người nhận cũng như bảo đảm sức khỏe cho người sử dụng, mỗi người mua hàng cần tỉnh táo trong việc lựa chọn nơi cung cấp giỏ quà Tết. Đặc biệt ở những giỏ quà Tết giá trị lớn, có thể lên đến gần chục triệu đồng với bánh kẹo ngoại nhập, rượu nhập thì người tiêu dùng càng phải có biện pháp kiểm tra nguồn gốc, tránh bị lừa mua phải hàng giả.

Cô Nguyễn Thị Liên (38 tuổi, người tiêu dùng) chia sẻ: “Tôi thường lựa chọn những mặt hàng ưng ý trong siêu thị rồi dùng dịch vụ gói lại, mất khoảng 50 nghìn đồng nhưng tôi cảm thấy an tâm hơn về chất lượng. Các giỏ quà bày sẵn có món chưa ưng lắm, tuy rẻ hơn được một chút nhưng tôi vẫn thích tự chọn và gói hơn, giá cả hợp lý lại bảo đảm chất lượng”.