Chăm lo Tết người nghèo và gia đình chính sách

Thăm, tặng quà tại các địa phương

Sáng 7-2, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết tỉnh Sơn La, tặng quà các đối tượng chính sách và công nhân, lao động của tỉnh. Cùng đi, có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phát biểu ý kiến tại buổi thăm, chúc Tết, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, tỉnh Sơn La phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, quan tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, vui tươi. Dịp này, đồng chí đã trao 550 suất quà tặng đối tượng chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Sơn La; trao một tỷ đồng của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam hỗ trợ xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh. Các ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và đại diện một số doanh nghiệp đã trao tặng địa phương nhiều phần quà có giá trị và hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm trên địa bàn.

Trước đó, đồng chí Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến dâng hương đặt vòng hoa kính viếng anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ; thăm, chúc Tết, tặng quà nhân dân xã Lóng Luông và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 469, huyện Mộc Châu.

* Cùng ngày, đồng chí Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết, trao quà tặng hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, tỉnh cần chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; chủ động ứng phó với mọi tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra. Dịp Tết Nguyên đán, cấp ủy, chính quyền tập trung chăm lo để nhân dân có một cái Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; rà soát lại các hộ nghèo để bảo đảm mọi nhà đều có Tết.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính trao tặng tỉnh 1,1 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trao quà tặng lực lượng phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bộ LĐ-TB và XH trao 100 triệu đồng cho Sở LĐ-TB và XH để chăm lo Tết các đối tượng bảo trợ xã hội; đoàn công tác trao 400 suất quà tặng hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

* Ngày 7-2, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng năm mới Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Chantarăngsây, phường Võ Thị Sáu (quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thông tin đến Hòa thượng Danh Lung, các vị sư sãi, phật tử chùa Chantarăngsây những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm qua trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 tốt, vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời mong muốn, trong khó khăn, các giới đồng bào cả nước, trong đó có các vị sư sãi, bà con Phật tử Nam tông Khmer phát huy tinh thần đoàn kết, thương yêu đùm bọc "lá lành đùm lá rách", nêu cao tinh thần nhân ái, trách nhiệm của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc các vị sư sãi, chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer, chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào Phật tử cả nước hưởng một cái Tết cổ truyền dân tộc trong đầm ấm, an vui, sức khỏe, hạnh phúc, góp phần cùng đất nước vượt qua đại dịch Covid-19.

Hòa thượng Danh Lung bày tỏ trân trọng việc đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết chư tăng, đồng bào Phật tử Khmer và các em sinh viên, học sinh Cam-pu-chia, Lào đang sinh sống, học tập tại Việt Nam và TP Hồ Chí Minh.

Dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao 130 phần quà Tết đến chư tăng, đồng bào Phật tử và các em sinh viên, học sinh Cam-pu-chia, Lào đang sinh sống, học tập tại TP Hồ Chí Minh và công nhân có hoàn cảnh khó khăn vui đón Tết cổ truyền dân tộc.

* Ngày 7-2, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính T.Ư đến thăm, tặng quà, chúc Tết tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thừa Thiên Huế đạt được trong năm qua, đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định, tỉnh đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch Covid-19. Đồng chí mong rằng, phát huy tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh chung sức, đồng lòng, cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sớm đi vào cuộc sống, tạo bước đột phá mới.

Cùng ngày, đồng chí Phan Đình Trạc đến thăm, chúc Tết tại Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện A Lưới. Đồng chí đã trao 400 suất quà tặng các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện A Lưới, mỗi suất quà trị giá 1,15 triệu đồng.

Phát biểu ý kiến tại Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, quyết tâm không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới, cũng như bảo đảm an toàn tuyệt đối, giữ vững bình yên cho nhân dân đón Tết.

* Ngày 7-2, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Bộ trưởng Công thương đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, các đồng chí đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, đã thực hiện tốt ba nhiệm vụ hiện nay là: triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm chăm lo đời sống người dân trong dịp Tết được chu đáo, nhất là người dân bị thiệt hại do thiên tai. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đột phá về tư duy để đưa tỉnh phát triển ngang tầm các tỉnh bạn trong khu vực. Trong đó, chú trọng kêu gọi các nhà đầu tư lớn về đầu tư tại tỉnh nhằm đánh thức những tiềm năng chưa được khai thác.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hòa Bình gửi tặng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cuốn sách "Sống mãi trên quê hương anh hùng". Đây là cuốn sách nói về cuộc đời và sự nghiệp của Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Vang, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi; trao 10 suất quà Tết (mỗi suất trị giá hơn hai triệu đồng) tặng các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam; thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Tôn Thị Lương và thương binh hạng 2/4 Trần Thị Liên (ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa); ủy quyền T.Ư Hội Chữ thập đỏ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm, tặng 388 suất quà Tết (mỗi suất trị giá một triệu đồng) tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

* Ngày 7-2, lãnh đạo TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đến một số khu nhà trọ thăm hỏi, tặng quà công nhân, người lao động không về quê ăn Tết do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tại phường Ái Quốc, đại diện lãnh đạo thành phố thăm hỏi đời sống, tặng quà 24 công nhân, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng; đồng thời gửi lời chúc tất cả công nhân lao động và gia đình năm mới sức khỏe, an khang, hạnh phúc, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp các doanh nghiệp, chủ nhà trọ và chính quyền địa phương có các chính sách lương thưởng, động viên, hỗ trợ, chăm lo đời sống cho những lao động và gia đình không về quê dịp Tết để mọi người đón Xuân tại thành phố vui tươi, đầm ấm và an toàn.

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, từ ngày 1 đến 7-2, Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) tổ chức thăm, trao quà Tết tặng các đối tượng chính sách, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn đứng chân, mỗi phần quà từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng.

Đến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Trát, tại khu phố 3, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), Đại tá Lê Lương Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn thay mặt cán bộ, chiến sĩ đơn vị tri ân, bày tỏ lòng tri ân, khắc ghi sự cống hiến, hy sinh, chịu nhiều mất mát, đau thương của mẹ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc; trao quà, động viên tinh thần, mong mẹ Trát luôn mạnh khỏe, trường thọ.

Đến thăm, tặng quà, chúc Tết các hộ gia đình khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, hội viên phụ nữ thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có một số hộ gia đình quân nhân của đơn vị; đại diện lãnh đạo Sư đoàn 7 thăm hỏi, trao quà và chúc mừng năm mới mạnh khỏe hạnh phúc tới các hộ gia đình. Dịp này, Sư đoàn cũng trích quỹ đơn vị chăm lo hậu phương quân đội, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ hàng trăm phần quà với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.