Thảm sát tại Ni-giê, hàng trăm người chết

Roi-tơ và báo nước ngoài ngày 4-1 đưa tin, Thủ tướng Ni-giê B.Ra-phi-ni cho biết, 100 người bị giết hại trong các vụ tiến công nhằm vào hai ngôi làng ở miền tây nước này, giáp khu vực biên giới với Ma-li. Thủ tướng B.Ra-phi-ni đã đến thị sát khu vực bị tiến công. Ðây là vụ tiến công mới nhất trong loạt vụ thảm sát thường dân xảy ra tại khu vực Ti-la-bê-ri. Vụ tiến công xảy ra ngay khi kết quả vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Ni-giê được công bố.

* Cảnh sát bang Phlo-ri-đa, Mỹ thông báo đang điều tra hai vụ nổ súng riêng rẽ làm 12 người bị thương tối 3-1 (giờ địa phương). Theo truyền thông Mỹ, hai tay súng chưa xác định danh tính đã nổ súng nhằm nhóm người tại một công viên, làm tám người bị thương. Bốn người bị thương trong một vụ nổ súng khác đã được đưa tới bệnh viện.

* Thống đốc bang Tếch-dát của Mỹ G.Áp-bót cho biết, một người chết và nhiều người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một nhà thờ ở bang này sáng 3-1. Cảnh sát đã bắt được nghi phạm, song không công bố chi tiết danh tính của đối tượng.

* Ngày 4-1, giới chức Áp-ga-ni-xtan thông báo, các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ và lực lượng Ta-li-ban sẽ được nối lại, trong bối cảnh tình trạng bạo lực tại Áp-ga-ni-xtan leo thang trong thời gian gần đây. Người phát ngôn Bộ các vấn đề hòa bình Áp-ga-ni-xtan N.An-oa-ri nhấn mạnh, chính quyền Ca-bun sẽ nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán.

* Bộ trưởng Ngoại giao I-ran M.Da-ríp cảnh báo, tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã gia tăng hoạt động trở lại, trong bối cảnh I-ran tưởng niệm một năm ngày tướng Xô-lây-ma-ni của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo I-ran (IRGC) bị sát hại. Ông M.Da-ríp cho rằng, hoạt động của IS đã gia tăng kể từ sau vụ ám sát này.

* Ít nhất chín binh sĩ Xy-ri bị chết trong một vụ tiến công nhằm vào xe buýt chở họ đang di chuyển trên đường cao tốc ở miền trung nước này. Giới chức Xy-ri cho rằng, vụ tiến công do các tay súng IS thực hiện.