Thái Lan hưởng lợi lớn từ FTA và GSP

NDO -

Cục Ngoại thương Thái Lan ngày 3/3 thông báo, do nhu cầu thị trường tăng cao, các lô hàng sử dụng các đặc quyền từ Hiệp định thương mại tự do (FTA) của các nhà xuất khẩu Thái Lan đã đạt 76,3 tỷ USD vào năm 2021, mức cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Trong khi đó, các lô hàng xuất đi theo Hệ thống ưu đãi chung (GSP) đạt tổng giá trị 3,61 tỷ USD.

Các container được phân loại tại cảng Klong Toey, Bangkok (Thái Lan) hôm 3/3. (Ảnh: Bangkok Post)
Các container được phân loại tại cảng Klong Toey, Bangkok (Thái Lan) hôm 3/3. (Ảnh: Bangkok Post)

Theo ông Pitak Udomwichaiwat, Cục trưởng Ngoại thương Thái Lan, tỷ lệ sử dụng các đặc quyền FTA của Thái Lan đạt mức 78,2% vào năm 2021, tăng so mức 76,5% vào năm 2020. Trong 14 FTA mà Thái Lan có với 18 quốc gia, việc các nhà xuất khẩu Thái Lan sử dụng các đặc quyền FTA cao nhất đến từ ASEAN (26,3 tỷ USD, tăng 35,9% so năm 2020), tiếp theo là Trung Quốc (25,3 tỷ USD, tăng 33,2%), Nhật Bản (6,69 tỷ USD, tăng 8,49%), Australia (6,15 tỷ USD, tăng 23,2%) và Ấn Độ (523 triệu USD, tăng 19,9%).

Năm sản phẩm hàng đầu mà Thái Lan được hưởng ưu đãi từ FTA bao gồm xe tải có trọng lượng không quá 5 tấn, sầu riêng tươi, ô-tô chở khách với động cơ 2.500cc, sản phẩm cao-su tổng hợp tự nhiên, thịt và nội tạng gà.

Bên cạnh đó, giá trị nhập khẩu theo các ưu đãi FTA của Thái Lan năm 2021 cũng tăng 28,5% lên 44,9 tỷ USD. Trong đó, các sản phẩm nhập khẩu có mức sử dụng ưu đãi FTA cao nhất đến từ thị trường Trung Quốc, với tổng giá trị nhập khẩu đạt 18,5 tỷ USD, chủ yếu là các sản phẩm như: thép, xây dựng, táo, bánh xe, ống dẫn và ống đồng. Tiếp theo là ASEAN với giá trị nhập khẩu đạt 11 tỷ USD, chủ yếu là thực phẩm có hương liệu, ngô, sắn, TV và dây đồng nguyên chất. Theo sau là Nhật Bản với tổng giá trị đạt 9,63 tỷ USD, chủ yếu là thép, chất phản ứng, vô lăng, trục lái và hộp số.

Về việc sử dụng đặc quyền GSP, ông Pitak cho biết, các lô hàng theo kế hoạch giữa Thái Lan với các quốc gia gồm: Mỹ, Thụy Sĩ, Nga, Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và Na Uy đạt 3,61 tỷ USD vào năm 2021.

Mỹ vẫn giữ tỷ lệ sử dụng GSP cao nhất của các nhà xuất khẩu Thái Lan, đạt 3,31 tỷ USD, tăng 31,7% so năm 2020 và chiếm 91,8% mức sử dụng đặc quyền GSP. Thụy Sĩ đứng thứ hai với giá trị đạt 260 triệu USD, tiếp theo là Nga và CIS với tổng trị giá 20,9 triệu USD, sau đó là Na Uy với 15,1 triệu USD. Các sản phẩm mà Thái Lan được sử dụng đặc quyền cao nhất bao gồm: Găng tay cao-su, thực phẩm chế biến, linh kiện cho máy điều hòa không khí, thực phẩm chế biến, axit xitric, kính, thủy tinh quang học.