Thái Lan giành Huy chương Vàng đầu tiên của môn bóng bàn

NDO -

Chiều 15/5, tại Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương đã diễn ra trận chung kết bóng bàn SEA Games nội dung đồng đội nữ.

Các vận động viên đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Singapore thi đấu chung kết nội dung đồng đội nữ. (Ảnh: Quốc Vinh)
Các vận động viên đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Singapore thi đấu chung kết nội dung đồng đội nữ. (Ảnh: Quốc Vinh)

Các tay vợt nữ Thái Lan đã xuất sắc giành Huy chương Vàng sau khi vượt qua ứng cử viên số 1 là đội tuyển nữ Singapore trong trận chung kết bằng trận thắng thuyết phục với tỷ số 3-0. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của môn bóng bàn SEA Games.

Trước đó, trong buổi sáng ngày 15/5 đã diễn ra 2 cặp đấu ở nội dung đôi nam - nữ bóng bàn SEA Games 31. Đáng chú ý là trận đấu giữa cặp vận động viên người Hải Dương Nguyễn Đức Tuân - Bùi Ngọc Lan đối đầu cặp Kang Yukhang - Bo Insou của Campuchia.

Được thi đấu trên sân nhà và được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, đồng thời đối thủ có trình độ chuyên môn thấp hơn nên 2 tay vợt Việt Nam không gặp nhiều khó khăn khi thắng chóng vánh ở cả 3 séc đấu với tỷ số lần lượt là: 11-4, 11-5 và 11-4, đi tiếp vào vòng trong của nội dung thi đấu này.

SEA Games 31 tại Việt Nam