Tập trung đầu tư nghiên cứu khoa học - phát triển

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học-phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025.

Chương trình đặt mục tiêu đầu tư từ ngân sách thành phố cho khoa học và công nghệ trong giai đoạn này đạt hơn 2% tổng chi ngân sách thành phố. Trong đó, phấn đấu nâng tỷ lệ dành cho hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo đạt 30%. Cũng trong giai đoạn này, thành phố phấn đấu nâng tỷ lệ ứng dụng kết quả sau nghiệm thu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đạt trên 70%; ứng dụng trực tiếp cho doanh nghiệp đạt 60%; tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt 50%...

Gỡ vướng trong di dời chung cư cũ

Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh thông tin, thành phố sẽ làm việc với Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành Trung ương nhằm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình di dời, bố trí tái định cư và xây dựng mới chung cư cũ trên địa bàn. Hiện nay, thành phố có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975. Nhưng 14 năm qua, thành phố mới hoàn tất di dời được 14 chung cư, tháo dỡ toàn bộ mười chung cư, hoàn thành xây dựng hai chung cư và đang xây dựng ba chung cư khác. Quá trình di dời, tháo dỡ và xây dựng mới chung cư cũ gặp nhiều vướng mắc phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ di dời, an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Tuần lễ sóng đôi và Ngày hội Việt phục

Từ ngày 13 đến 19/3, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Ðại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức tuần lễ "Sóng đôi" 2022 và Ngày hội Việt phục "Tóc xanh-Vạt áo". Tuần lễ diễn ra với các hoạt động: thi ảnh trực tuyến "Nét Việt", tuần lễ "Phim Việt hôm nay", triển lãm mỹ thuật "Dòng chảy đôi mươi", chương trình âm nhạc dân tộc học đường "Thường thức trăm năm". Ngày hội Việt phục "Tóc xanh-Vạt áo" quy tụ nhiều đơn vị, hội nhóm nghiên cứu, sưu tầm, phục chế Việt phục. Chương trình vào cửa tự do, Ban tổ chức khuyến khích người tham gia mặc Việt phục khi đến tham dự ngày hội.

Nâng hệ số tính thuế đất

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh áp dụng hệ số trên bảng giá đất trong việc tính thuế chuyển nhượng bất động sản và lệ phí trước bạ để chống thất thu thuế. Theo Cục thuế thành phố, bảng giá đất hiện nay thấp hơn giá giao dịch thực tế từ 6-8 lần nên tính thêm hệ số riêng để tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ chuyển nhượng bất động sản. Hệ số cụ thể từng quận, huyện nên tùy vào mức giá ở bảng giá đất so với thực tế để điều chỉnh cho phù hợp.